• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị truy tố tội “Giết người” đối với tài xế taxi Mai Linh

Pháp luật 15/10/2018 08:54

(Tổ Quốc) - Tài xế taxi Mai Linh bị đề nghị truy tố tội “Giết người” trong vụ việc này là Phạm Huy Đoàn (SN 1985, trú tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), lái xe taxi Công ty TNHH một thành viên Mai Linh - Thái Nguyên.

Đề nghị truy tố tội “Giết người” đối với tài xế taxi Mai Linh - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ đoạn Cilp : Ảnh Dân trí

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tống đạt bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can – tài xe taxi Mai Linh, Phạm Huy Đoàn về tội "Giết người" theo khoản 2, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Trên cơ sở kết luận điều tra cho thấy, vào 9h sáng ngày 7/2/2018, hai cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, cơ động (Công an huyện Sóc Sơn), ông Nguyễn Đức Tuấn và Nguyễn Văn Thưởng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện xe taxi của tài xế Phạm Huy Đoàn điều khiển đang đỗ trước cửa nhà văn hóa huyện Sóc Sơn – Đây là vị trí bị cấm dừng, đỗ xe.

Lúc này ông Tuấn và ông Thưởng tiến lại và yêu cầu tài xế Phạm Huy Đoàn xuất trình giấy tờ. Bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế taxi Mai Linh này đã điều khiển xe ô tô lùi lại rồi phóng xe hướng lên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Trên xe lúc này vẫn có 2 khách nữ.

Ông Tuấn cùng ông Thưởng đã dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo, khoảng 500 m sau thì khống chế được xe taxi. Lúc này, ông Tuấn đứng ở đầu xe để tránh không cho tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy, đồng thời yêu cầu anh này xuống xe để xuất trình giấy tờ.

Đề nghị truy tố tội “Giết người” đối với tài xế taxi Mai Linh - Ảnh 3.

Tài xế tai xi Mai Linh Phạm Huy Đoàn: Ảnh Dân trí

Tuy nhiên, một lần nữa tài xế taxi Mai Linh này đã không chấp hành mà còn bất ngờ điều khiển xe lao thẳng vào người ông Tuấn, khiến cán bộ này phải nhảy lên nắp capo xe taxi, hai tay bám vào gạt nước kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô. Tài xế này đã điều khiển xe chạy đến nút giao Yên Bình (thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên), quãng đường dài hơn 32km, mới chịu dừng xe cho ông Tuấn xuống./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ