• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến khu vực thưa dân có cảnh đẹp như tranh này sinh sống sẽ được "treo thưởng" hơn 600 triệu

Du lịch 15/09/2019 15:41

(Tổ Quốc) - Những khu vực thưa dân của vùng Molise (Italia) sẽ trợ cấp khoản tiền 25.000 euro (khoảng hơn 600 triệu đồng) trong ba năm cho người dân đến ở.

Lang 600 trieuj

Một ngôi làng ở vùng Molise, miền nam Italia. Ảnh: Vietnamnet

Thị trấn Molise nằm giữa các đỉnh của Apennine và bờ biển Adriatic, thuộc miền nam Italia. Nơi này sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, với nhiều món ăn mang đậm chất riêng bản địa. Molise còn có những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, bờ biển đẹp như tranh xen kẽ pháo đài, các công viên quốc gia, thậm chí cả ngôi làng được bảo tồn từ thời La Mã.

Chính quyền khu vực thưa dân này cam kết sẽ hỗ trợ khoảng 25.000 euro (trong 3 năm) cho người mới chuyển đến những thị trấn có dân số ít hơn 2.000 người, với điều kiện họ phải cam kết mở một công việc kinh doanh và tạo công việc làm ăn và gia tăng dân số cho địa phương.

Theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, Italia là nền kinh tế lớn duy nhất ở châu Âu có dân số được dự kiến sẽ còn tụt giảm thêm trong vòng 5 năm tới. Đây cũng là quốc gia được cho là đứng thứ 2 sau Nhật Bản trong các nước có tỉ lệ dân số già nhất thế giới.

Theo Viện Thống kê Quốc gia Italia (Istat), vùng Molise với dân số 305.000 người là một trong những vùng mất đi nhiều dân nhất trong những năm gần đây. Kể từ năm 2004, có tới 9.000 người đã chuyển đi. Riêng trong năm 2018, có hơn 2.800 người dân qua đời hoặc chuyển sang khu vực khác, mức giảm tăng gần 1.000 người so với năm trước đó. Trong 9 thị trấn trong khu vực, không có ca sinh nở mới nào được ghi nhận.

Cũng theo số liệu từ Istat, lần đầu tiên trong vòng 90 năm, số lượng công dân Italia sinh sống trong nước giảm khoảng 55 triệu người. Từ năm 2014 đến 2018, tổng số công dân sống trong nước giảm 677.000 người. Theo các chuyên gia, có hai yếu tố đứng sau sự tụt giảm này: tỉ lệ sinh nở giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày Italia hợp nhất, và ngày càng nhiều người trẻ tuổi chuyển sang các nước châu Âu khác để tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong năm 2018, gần 157.000 người đã rời khỏi đất nước.

Molise không phải là nơi đầu tiên ở Italia áp dụng biện pháp thu hút người tới ở để tăng dân số theo cách này. Vào năm 2017, chính quyền ở ngôi làng phía tây bắc Bormida khẳng định sẽ tặng 2.000 USD mỗi tháng cho những người sẵn sàng chuyển tới ở. Vào thời điểm đó, làng Bormida chỉ có 394 cư dân.

Đầu năm nay, những người đứng đầu khu vực Mussomeli ở Sicily cho biết sẽ bán những ngôi làng bỏ hoang tại đây với giá tượng trưng chỉ 2,5 USD, miễn người mua cam kết sẽ thực hiện cải tạo.

Nhị Xuân (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ