• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm lại những thảm kịch trong hành trình buôn người đến châu Âu

Thế giới 27/10/2019 08:17

(Tổ Quốc) - Những hành trình đưa các nạn nhân đến Anh xuyên châu Á và lục địa châu Âu có thể mất nhiều tháng – một hoạt động tội phạm đã diễn ra trong nhiều năm.

Theo Daily Mail, nhiều người đến Anh đã bị nhồi nhét vào các container trên tàu và sau đó được vận chuyển bằng đường bộ đến nhiều điểm đến- nơi họ bị buộc phải làm nô lệ trong các quán cắt sửa móng tay, nhà thổ, tiệm massage và nhà hàng.

Thảm kịch tuần qua, trong đó 31 người đàn ông và tám phụ nữ tử vong khi họ cố đến Vương quốc Anh trên một chuyến phà chở hàng từ Zeebrugge, Bỉ đã khiến dư luận nhớ lại các sự cố gây sốc khác liên quan đến các công dân Trung Quốc khác từng bị đưa vào Anh.

Người nhập cư từ châu Á

Theo Daily Mail, vào tháng 7 năm 2000, thi thể của 58 người nhập cư bất hợp pháp Trung Quốc, đi từ tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc, đã được tìm thấy ở phía sau một chiếc xe tải tại cảng Dover ở Kent. Chỉ còn hai người sống sót.

Họ đã được phát hiện trong container cà chua sau khi đi phà từ Zeebrugge, cùng một cảng của Bỉ để xảy ra thảm kịch mới nhất.

Điểm lại những thảm kịch trong hành trình buôn người đến châu Âu - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở cà chua bị phát hiện tại cảng Dover. Ảnh: PA.

Một tài xế xe tải người Hà Lan sau đó đã bị bỏ tù 14 năm vì tội ngộ sát sau khi ông ta đóng cửa lỗ thông hơi duy nhất và để các nạn nhân bị chết ngạt.

Ông ta đã đóng cửa lỗ thông hơi vì lo lắng tiếng ồn sẽ khiến các nhân viên hải quan nghe được. Các thám tử tin rằng Wacker sẽ nhận được khoảng 300 bảng Anh cho mỗi người nhập cư ông ta chở theo.

Bốn năm sau, vào tháng 2 năm 2004, ít nhất 21 công nhân Trung Quốc, một lần nữa, đi từ tỉnh Phúc Kiến, bị chết đuối ngoài khơi vịnh Morcecambe ở Lancashire do bị mắc kẹt bởi thủy triều lên sau khi đi nhặt sò.

Một người đàn ông, gốc Trung Quốc, sau đó bị kết tội ngộ sát. Ông ta cùng một số người liên quan cũng bị kết án vì giúp đỡ những người đã chết vi phạm luật di trú.

Vào năm 2017, một người chăn nuôi, kiếm được hơn 100.000 bảng bằng cách dụ phụ nữ châu Á đến Anh làm việc trong một mạng lưới mại dâm, đã bị bỏ tù bốn năm.

Hong Chin, 45 tuổi, có 18 gái mại dâm từ Trung Quốc và Malaysia, hoạt động trong các khách sạn bình dân quanh sân bay Gatwick và phía đông nam và tây nam nước Anh.

Chin bắt đầu cuộc sống hai mặt 'đáng xấu hổ' của một ma cô trong khi vừa quản lý cơ sở chăn nuôi Royal Esher Bulldogs tại một điền trang ở Surrey và vừa quảng cáo những người hành nghề mại dâm với giá lên tới 100 bảng mỗi giờ trên 'Adultwork.com'. Chin sử dụng tiền lãi thu được để gửi con gái của mình đến một trường tư thục hàng đầu.

Vợ cũ của Chin, Li Wei Gao, 44 tuổi và người yêu cũ Ting Li Lu, 47 tuổi, cũng bị kết án vì tham gia đường dây này.

Nando Sigona, giáo sư nghiên cứu về di cư tại Đại học Birmingham, người đã nghiên cứu về vấn đề người nhập cư Trung Quốc đến Anh nói với hãng tin AP: 'Thực tế là tất cả những người này đến từ cùng một quốc gia có thể gợi nhắc đến một kịch bản tội phạm có tổ chức.

Thông thường, nếu có một sự sắp xếp đặc biệt tại cảng, sẽ có được sự pha trộn của các loại quốc tịch.'

Cũng đã có nhiều thảm kịch tương tự đối với người dân từ các nước khác.

Thảm kịch khiến Đức mở cửa biên giới

Vào tháng 8 năm 2014, 36 người Sikh Afghanistan, bao gồm 15 trẻ em, đã được tìm thấy bên trong một container vận chuyển tại Tilbury Docks ở Essex, gần nơi xảy ra sự cố tuần qua. Một người đàn ông trong container này, Meet Singh Kapoor, 40 tuổi, đã chết trong chuyến vượt biển qua đêm từ Bỉ.

Năm 2016, hai kẻ buôn người đã bị bỏ tù 17 năm sau khi bị kết án tại Tòa án Basildon Crown vì tạo điều kiện cho việc nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh.

Vào tháng 10 năm 2001, một chiếc xe tải chở 26 người tị nạn Sri Lanka gần nghẹt thở đã được tìm thấy tại Dover Docks sau khi băng qua Calais.

Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó: 'Họ chỉ còn rất ít không khí và thời gian của họ đã gần hết. Nếu một lúc sau nữa họ mới được tìm thấy, họ có thể đã không còn sống.'

Và vào tháng 8 năm 2015, 71 người di cư bao gồm bốn trẻ em và một em bé đã chết trong một chiếc xe tải đông lạnh và sau đó bị đổ ở một bên đường cao tốc của Áo.

Điểm lại những thảm kịch trong hành trình buôn người đến châu Âu - Ảnh 3.

71 người đã chết trong chiếc xe tải chở thịt. Ảnh: Reuters.

Những người di cư từ Syria, Iraq và Afghanistan nằm trong số những nạn nhân chết ngạt trong một xe tải ở Hungary trước khi được tìm thấy gần Parndorf ở Áo vào năm 2015.

Nhóm này đã tìm đường đến biên giới Serbia - Hungary trước khi bị đưa lên chiếc xe tải chở gia cầm kín như bưng. Cảnh sát Áo sau đó đã tìm thấy các thi thể chồng chất lên nhau.

Những cái chết vào tháng 8 năm 2015 đã khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà sẽ mở biên giới cho người tị nạn.

Theo Daily Mail, vụ việc tuần này được cho là vụ án giết người hàng loạt lớn nhất ở Anh trong 14 năm kể từ khi vụ khủng bố tấn công mạng lưới giao thông London vào ngày 7/7 năm 2005, khiến 56 người chết, trong đó có bốn kẻ đánh bom tự sát.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ