• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn biến dịch bệnh tại Australia và "nỗi niềm vaccine" của người dân

Thế giới 28/06/2021 20:09

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, nhiều người dân Australia bày tỏ lo lắng về diễn biến dịch bệnh phức tạp ở quốc gia này.

Australia từng được đánh giá thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 khi làn sóng dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, dịch bệnh vẫn là nỗi lo lắng cho người dân, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Delta lây lan mạnh trong nước.

Diễn biến dịch bệnh tại Australia và nỗi niềm vaccine của người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Biên giới Australia đã đóng cửa hơn một năm nay. Giới chuyên gia nhận định, số lượng vaccine không đủ để người dân trên cả nước thực hiện tiêm chủng đầy đủ. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, người dân Australia đang tự đặt ra câu hỏi không biết cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa.

Bởi dịch bệnh, người dân Australia không thể ra khỏi nước và người dân các quốc gia khác không thể vào Australia. Các biện pháp phong tỏa vẫn phải áp dụng và điều này thực sự gây thiệt hại lớn cho kinh tế. Người dân thừa nhận nhiều hệ lụy khó khăn vì dịch bệnh. Tuy nhiên, đến hiện tại, một số quốc gia đã mở cửa trở lại sau khi triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19.

Nhiều người dân Australia cảm thấy mệt mỏi bởi các hạn chế trong cuộc sống của họ. Thậm chí, nhiều người vẫn tranh thủ tận hưởng các kỳ nghỉ ở biển Bondi bất chấp lệnh phong tỏa áp dụng trong thành phố Sydney. Theo CNN, Australia đã áp dụng biện pháp phong tỏa trong 48 giờ tại các khu vực phía bắc nước này sau khi phát hiện 4 ca mắc Covid-19 mới.

Do dự vaccine

Hãng CNN dẫn tin, Australia đã ghi nhận 910 ca tử vong và được đánh giá là thấp so với các nước phát triển. Mặc dù được đánh giá là thành công trong cuộc hồi phục kinh tế nhưng ngành du lịch nước này vẫn phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Các trường đại học đang "khốn đốn" vì thiếu hụt nguồn kinh phí từ sinh viên quốc tế trong đợt nghỉ dịch. Nhiều người dân Australia cảm thấy mệt mỏi khi không thể ra nước ngoài tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Ngay cả New Zealand – quốc gia duy nhất tạo điều kiện hành lang du lịch tự do với Australia cũng đã thông báo tạm dừng phương án du lịch không cách ly với Australia bắt đầu vào ngày 26/6 bởi vì đại dịch bùng phát.

Theo thống kê của Our World in Data, trong khi Australia mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho 4% dân số thì Mỹ đã triển khai tiêm chủng đầy đủ cho 46% người dân trên cả nước và 47% người dân Anh đã tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ tiêm chủng của Australia chỉ tương đương với Ấn Độ. Hiện tại, quốc gia này cũng không hề có bất kỳ thỏa thuận nào với các công ty dược phẩm để đảm bảo số lượng vaccine cho toàn bộ người dân.

Thêm vào đó, người dân Australia vẫn tỏ ra "e dè" với vaccine. Một cuộc khảo sát trên The Sydney Morning Herald and The Age cho thấy mọi người lo lắng vì các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine. Giới quan chức Australia bày tỏ hy vọng có thể đạt được miễn dịch cộng đồng khi 80% dân số được tiêm vaccine trước khi mở cửa biên giới. Thủ tướng Morrison bày tỏ kỳ vọng mục tiêu có thể đạt được vào giữa năm 2022.

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Do các biện pháp phong tỏa, người dân Australia không thể ra nước ngoài và người dân từ các nước khác cũng không thể vào Australia. Một người Canada hiện đang làm việc trong một bệnh viện ở Australia cho rằng, cô rất hy vọng quốc gia này có thể triển khai chương trình tiêm chủng vaccine để nhanh chóng kết thúc đợt phong tỏa và cô được trở về nhà.

"Tôi là người Canada và không biết khi nào có thể quay về nhà gặp gia đình, có thể phải mất ít nhất 2 năm nữa.

Chúng tôi rất thất vọng. Quá trình tiêm chủng triển khai quá chậm. Chúng tôi nằm trong danh sách những người được tiêm phòng đầu tiên nhưng đến hiện tại vẫn chưa được tiêm. Tôi rất mệt mỏi vì phong tỏa", cô nói.

Katerina Vavrinec, 34 tuổi hiện đang sống và làm việc tại Sydney. Cô đến từ Cộng hòa Czech. Katerina Vavrinec đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý bởi stress.

"Việc đóng cửa biên giới ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của người dân Australia. Nhiều người phải tìm gặp bác sỹ tâm lý", Katerina Vavrinec nói.

Thủ tướng Australia cho biết, do chương trình tiêm chủng vaccine diễn ra chậm chạp nên mọi hoạt động đều phải tạm dừng.

"Chúng tôi sẽ tăng số lượng vaccine vào tháng Bảy và sẽ có khoảng 600.000 liều vaccine trong tuần sau", Thủ tướng Morrison khẳng định./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ