• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điền Kinh Việt Nam: Sự trở lại của các mũi nhọn và quyết tâm giành vàng SEA Games

Thể thao 24/11/2019 07:44

(Tổ Quốc) - Với sự trở lại của nhiều VĐV mạnh, Điền Kinh đang đứng trước kỳ vọng giành vàng tại SEA Games 30.

Là một trong những môn thể thao thế mạnh của Việt Nam, Điền Kinh luôn nhận được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho thể thao nước nhà ở các giải đấu quốc tế. Với dàn VĐV chất lượng, đông đảo lên tới với 60 thành viên, trong đó gồm 46 VĐV, Điền Kinh đặt mục tiêu giành từ 13-15 HCV tại đại hội này.

Chia sẻ về công tác tập luyện HLV trưởng bộ môn Điền Kinh Vũ Ngọc Lợi cho biết, đến thời điểm hiện tại, các VĐV đã bước vào giai đoạn tiền thi đấu, là giai đoạn nâng cao trạng thái sung sức trong tập luyện, phấn đấu đến đỉnh cao. 

"Chúng tôi cũng cố gắng làm hết sức có thể và tin tưởng rằng đạt được chỉ tiêu đặt ra"- HLV Vũ Ngọc Lợi khẳng định.

Điền Kinh Việt Nam: Sự trở lại của các mũi nhọn và quyết tâm giành vàng SEA Games - Ảnh 1.

Ở nội dung chạy ngắn, Lê Tú Chinh sẽ phải đối đầu với các VĐV nhập tịch (Ảnh: Nam Nguyễn)

Đến thời điểm hiện tại, ở các giải đấu lớn trong khu vực, Điền Kinh Việt Nam đang cạnh tranh rất gay gắt với những đối thủ khác có thực lực không hề kém cạnh như Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Trong những năm gần đây, những quốc gia này đều là đối thủ trực tiếp tranh chấp HCV ở bộ môn Điền Kinh.

Đánh giá về những đối thủ này, HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết, tại SEA Games 30 tới đây, cả Thái Lan, Philippines và Indonesia đều là những đối thủ mạnh đủ sức cạnh tranh HCV với Việt Nam. Bên cạnh đón, Singapore vẫn còn là một ẩn số khi sở hữu những VĐV nhập tịch từ các nước mạnh hơn về Điền Kinh.

"Dẫu vậy, Việt Nam vẫn có những ưu thế nhất định. Nhìn chung ở các nội dung trung bình 400m, 400m rào đều là những điểm mạnh của chúng ta"- HLV Vũ Ngọc Lợi nói.

Theo danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 này, đội tuyển Điền Kinh vẫn sở hữu được những cái tên trọng điểm được kỳ vọng giành vàng tới đây như Lê Tú Chinh ở cự ly chạy ngắn 100m, 200m; Hai chị em nhà Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng ở nội dung đi bộ; Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ… ở cự ly trung bình hay Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m rào nữ, 400m nữ.

Điền Kinh Việt Nam: Sự trở lại của các mũi nhọn và quyết tâm giành vàng SEA Games - Ảnh 2.

Cả hai VĐV Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ đều tiếp tục nhận được kỳ vọng sẽ giành vàng (Ảnh: Nam Nguyễn)

Đáng chú ý là sự quay trở lại sau chấn thương của hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan ở nội dung 400 m và 400 m tiếp sức có sự góp mặt của hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan. 

Đánh giá về sự trở lại của hai anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan, HLV Vũ Ngọc Lợi cho hay, đến thời điểm hiện tại, nhìn chung Quách Thị Lan đã tập lại và cũng theo chỉ đạo của bác sĩ. Trong thời gian chữa trị, Quách Thị Lan vẫn tiếp tục tập luyện và tập những nhóm cơ, bộ phận khác để khi hồi phục chấn thương là có thể bắt nhịp vào guồng được ngay.

"Tất nhiên về chỉ tiêu thành tích cũng có ảnh hưởng và cũng chính vì lí do này nên chúng tôi đang tính toán VĐV để bọc lót cho Lan. Theo con mắt chuyên môn của tôi, sau khi hồi phục và chỉ cần một tháng Lan sẽ lấy lại phong độ và tuy rằng không ở thời điểm cao nhất những cũng có thể giữ chỉ tiêu 2 HCV cá nhân"- HLV Vũ Ngọc Lợi nói.

Còn với trường hợp của Quách Công Lịch chuyển sang tập Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia Hà Nội từ 1/4/2018. Trong lúc Quách Công Lịch dính chấn thương và khi tập luyện lại thì trong những yếu tố tác động bên ngoài, trong tập luyện khiến Công Lịch rất khó giữ được khỏi chấn thương nên hầu như 2 năm không tham gia ở giải đấu lớn. 

"Nhưng trong quá trình năm vừa qua, Lịch có sự hồi phục lớn, đánh dấu sự trở lại của Lịch cũng là ở nội dung 400m rào, cậy ấy đã đạt thành tích gần tới kỉ lục bản thân nên chúng tôi tin tưởng đầu tiên là vượt qua chính mình. Giải vô địch quốc gia vừa qua cũng chưa phải thời điểm mà Lịch đạt được đỉnh cao nên một phần nữa là yếu tố tâm lý chưa được vững vàng tự tin. Quách Công Lịch và Quách Thị Lan là những VĐV đầu đàn để chạy kéo các VĐV đàn em trọng điểm. Đây là nhiệm vụ chúng tôi đang thực hiện và là yếu tố giúp 2 anh en có thành tích phát triển tốt hơn"- HLV Vũ Ngọc Lợi chia sẻ.

Sau SEA Games, Điền Kinh sẽ tiếp tục được đặt kỳ vọng tại Olympic. Đây là một đấu trường lớn và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với giải đấu khu vực. Do vậy, công tác chuẩn bị và những tính toán càng cần phải kĩ càng hơn.

"Đây là một kế hoạch dài hạn của tổ và đội tuyển. VĐV của chúng ta ngoài việc cố gắng phấn đầu đạt thành tích tốt ở SEA Games để làm sao có khả năng đạt chuẩn. Tiếp tới, tôi mong các các cấp lãnh đạo tiếp tục cho tập huấn để các VĐV trọng điểm phần đấu đạt được thành tích"- HLV Vũ Ngọc Lợi nói.

Được biết, vào ngày 29,30/11 tới đây, đội tuyển Điền Kinh sẽ lên đường sang Philippines để tham dự SEA Games 30.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ