(Tổ Quốc) - Chú cá voi trắng được cho là một điệp viên của Nga lạc tới thành phố Hammerfest, Na Uy.
Mới đây một con cá voi trắng xuất hiện gần Hammerfest đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương khi tỏ ra thân thiện một cách bất thường. Theo CNN, con cá voi này không chỉ rất dạn dĩ mà còn chơi đùa với với những người xung quanh. Đặc biệt, trong những đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, cá voi ăn thức ăn từ tay người, nhảy vòng tròn và thậm chí làm thân với một con chó.
Mặc dù có nhiều đồn đoán xung quanh nguồn gốc của con cá voi trên nhưng cảnh sát Na Uy vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào.

Con cá voi trắng được cho là gián điệp "thất lạc" từ Nga (ảnh: Sputnik)

"Điệp viên" tỏ ra rất dạn dĩ (ảnh: Sputnik)

Khi mới phát hiện, con cá voi có đeo đai quanh người (ảnh: Instagram)
Con cá voi được những ngư dân địa phương phát hiện ra vào tuần trước, và kể từ đó, nó nhất định không chịu rời khu vực cảng Hammerfest.
Những ngư dân đầu tiên nhìn thấy con cá voi đặc biệt cho hay, nó đeo một chiếc đai in dòng chữ "thiết bị của St Petersburg". Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tin đồn con cá voi được chính quân đội Nga huấn luyện.
"Hải quân Nga thường huấn luyện cá voi trắng để thực hiện các hoạt động quân sự, như canh gác căn cứ hải quân, hỗ trợ thợ lặn, tìm kiếm thiết bị thất lạc", Jorgen Ree Wiig, một nhà sinh học hải dương tại Tổng cục Thủy sản Na Uy chia sẻ với CNN.
Tuy nhiên, trước như lo lắng ngày càng tăng về sức khỏe của con cá voi, ông Audun Rikardsenl, đến từ Đại học Bắc cực Tromso cảnh báo, những con cá voi thoát ra từ thủy cung rất khó để thích ứng với cuộc sống hoang dã".
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia Na Uy NRK, ông Ree Wiig tiết lộ, đã có những đề nghị đưa con cá voi tới một địa điểm cách Hammerfest chừng 2.000 km tại Iceland – nơi được tin là sẽ gia tăng cơ hội sinh tồn cho "nhân vật" gây tranh cãi này.
Đúng như tên gọi, cá voi trắng có màu trắng, với kích cỡ lớn hơn cá heo nhưng lại nhỏ hơn cá voi thông thường. Loài cá voi trắng thường sống ở khu vực Bắc cực và cận Bắc cực. Nó cũng thường được nuôi trong các khu thủy cung và các công viên hoang dã trên khắp thế giới.