• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điều tra cá thể bò tót đực 700kg chết trong rừng

Thời sự 27/11/2018 13:44

(Tổ Quốc) - Cá thể bò tót đực nặng 700 kg, chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 27/11, Công an Đồng Nai đang phối hợp với Kiểm lâm tỉnh này và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ cá thể con bò tót chết trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Đây là 1 con bò tót đực, nặng khoảng 700 kg, chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Điều tra cá thể bò tót đực 700kg chết trong rừng - Ảnh 1.

Cá thể bò tót đực chết trong rừng. Ảnh: NDĐT

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, cá thể bò tót này đã chết cách thời điểm phát hiện khoảng 2-3, một số bộ phận đã bị hoại tử. Qua giải phẫu khám nghiệm phát hiện bò bị dập phổi trái, nhiễm trùng.

Ngành chức năng nhận định con bò tốt có thể đã bị ô tô tông bị thương. Do vết thương nghiêm trọng, dẫn tới yếu, chết trong rừng. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác thì cần thêm thời gian làm rõ.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đề nghị với UBND tỉnh này được giữ lại xương và các bộ phận khác của cá thể bò tót để làm tiêu bản, nghiên cứu khoa học.

Trước đó trong tháng 2 và tháng 3/2016, lực lượng kiểm lâm Đồng Nai liên tiếp phát hiện 2 cá thể bò tót trong Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chết. Trong đó 1 cá thể bò đực nặng khoảng 200kg bị bắn chết, xẻ thịt bán. Các đối tượng giết hại bò tót đã bị truy tố, xét xử về hành vi săn bắn trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ