• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điều tra nhóm đối tượng đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế

Pháp luật 03/09/2023 11:07

(Tổ Quốc) - Ngày 3/9, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại khu vực di tích Kỳ Đài Huế.

Trước đó, vào tối 15/8, nhân viên bảo vệ tổ Kinh Thành, thuộc Phòng Quản lý – Bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng lực lượng công an trực bảo vệ chốt Kỳ Đài trong khi tuần tra đã phát hiện một số thanh niên leo barie vào khu vực Kỳ Đài liền đẩy đuổi nhóm thanh niên ra khỏi địa bàn.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng bảo vệ đã phát hiện một số bóng đèn chiếu sáng Kỳ Đài bị vỡ. Nhận định, có khả năng nhóm thanh niên bị đẩy đuổi nói trên đã lén lút đập bể các bóng đèn.

Theo quan sát, khu vực lối đi bốn phía thuộc tầng 1 của Kỳ đài có toàn bộ 32 bộ đèn LED (nằm dưới nền gạch hướng chiếu lên mặt tường); trong đó có 21 bộ đã bị đập vỡ toàn bộ mặt kính, mất khả năng che chắn nước xâm nhập vào bên trong hệ thống mạch điện.

Điều tra nhóm đối tượng đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 1.

Các đèn điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế bị kẻ xấu đập vỡ, hư hại.

Điều tra nhóm đối tượng đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 2.

Điều tra nhóm đối tượng đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 3.

Sau khi sự việc xảy ra, nhằm bảo vệ an toàn cho tài sản và công trình kiến trúc trên di tích Kỳ Đài, Phòng Quản lý – Bảo vệ đã cung cấp thông tin vụ việc và phối hợp với lực lượng Công an điều tra, làm rõ hành vi đập vỡ các bóng đèn chiếu sáng khu vực Kỳ Đài của nhóm thanh niên chưa rõ danh tính. Đồng thời, triển khai tuần tra, mật phục khu vực Kỳ Đài.

"Hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an làm rõ nhóm đối tượng này để xử lý nghiêm theo quy định. Sắp tới Trung tâm cũng sẽ bố trí thêm hệ thống camera giám sát. Đối với các bóng điện đã bị đập vỡ mặt kính, đơn vị cũng đang lên phương án để khắc phục", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin thêm.

Điều tra nhóm đối tượng đập vỡ các bóng điện chiếu sáng tại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 4.

Di tích Kỳ Đài Huế.

Kỳ Đài còn gọi là cột cờ, là di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807), nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành. Kỳ Đài gồm hai phần: đài cờ ba tầng cao khoảng 17,5m và cột cờ cao 37m. Cùng với những bước thăng trầm của Huế, Kỳ Đài còn là một biểu tượng của Cố đô, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Trước đó, để phát huy giá trị của di tích, thắp sáng và tạo điểm nhấn về đêm cho Huế, công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài được triển khai từ tháng 2/2018. Công trình với 1.000 đèn led đã được bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ Đài Huế theo công nghệ hiện đại. Việc làm này cũng tạo nên một quảng trường văn hóa mỗi đêm theo trục Kỳ Đài – quảng trường Ngọ Môn phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ