• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 120 HCV, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra tại SEA Games 32

Thể thao 15/05/2023 20:26

(Tổ Quốc) - Trong ngày thi đấu áp chót 15/5 tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 120 HCV, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra.

Kết thúc ngày thi đấu 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã có được 107 HCV, tạm xếp vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương. Dù Đại hội thể thao lớn nhất khu vực chỉ còn 2 ngày thi đấu chính thức nhưng đây là tiền đề rất lớn để Đoàn TTVN hoàn thành mục tiêu cán mốc 120 HCV đã đặt ra.

Đoàn Thể thao Việt Nam cán mốc 120 HCV, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Các VĐV môn Vật đã thi đấu rất bùng nổ trong ngày thi đấu áp chót

Mở màn cho "cơn mưa vàng" trong ngày thi đấu áp chót là các VĐV đội tuyển Đấu kiếm Việt Nam. Bộ tứ Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi đã giành chiến thắng trước đối thủ Singapore với tỷ số 45-32 để giành HCV nội dung đồng đội nam kiếm chém. Ngay sau đó, Cầu mây với các VĐV Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã giành HCV nội dung đôi nữ để tiếp nối "chuỗi vàng" trong ngày thi đấu, góp phần đưa thành tích của Đoàn TTVN tiến sát hơn tới mục tiêu.

Bước sang phần thi buổi chiều, các VĐV thuộc bộ môn chủ lực của Việt Nam là Vật đã thực sự thi đấu bùng nổ khi giành trọn cả 6 tấm HCV ở 6 nội dung chung kết gồm Đặng Thị Linh (78kg nữ), Lại Diệu Thương (68kg nữ), Nguyễn Thị Xuân (50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg nữ), Trần Ánh Tuyết (59kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ) để kéo số HCV đoàn TTVN giành được lên con số 8.

Song song với môn Vật, Judo đóng góp thêm 4 tấm HCV lần lượt của Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ) Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Lê Anh Tài (90kg nam) va Nguyễn Thị Thanh Thúy (52kg nữ) để nâng tổng số HCV lên con số 119 HCV.

Tấm HCV thứ 120 thuộc về võ sĩ Taekwondo Phạm Đăng Quang sau đánh bại Sritimongkol (Thái Lan) ở chung kết hạng 63kg.

Như vậy, với tấm HCV này, đoàn TTVN hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra trước thềm Đại hội và xây chắc vị trí dẫn đầu khi bỏ xa quốc gia đứng thứ 2 là Thái Lan với chỉ 93 HCV. Số lượng HCV đoàn TTVN giành được chắc chắn không chi dừng lại ở con số 120 khi các nội dung khác của Taekwondo vẫn, Kick Boxing tiếp tục diễn ra.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ