• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Thể thao Việt Nam có Huy chương Bạc môn Nhảy cầu đôi nữ

Thể thao 09/05/2022 20:46

(Tổ Quốc) - Chiều nay (9/5), bộ môn Nhảy cầu tại SEA Games 31 đã diễn ra hai nội dung chung kết. Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 tấm Huy chương Bạc từ nội dung cầu mềm 3 mét đôi nữ.

Chiều nay (9/5), bộ môn Nhảy cầu đã diễn ra 2 nội dung chung kết. Tại nội dung đơn nam cầu mềm 1 mét, ĐĐoàn Thể thao Việt Nam có sự tham dự của Phương Thế Anh và Nguyễn Tùng Dương. Tuy nhiên cả hai đều không tạo nên bất ngờ trước nhà vô địch Malaysia Ooi Tze Liang.

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương bạc môn Nhảy cầu đôi nữ - Ảnh 1.

Phương Mai và Hồng Hạnh giành thêm HCB cho đoàn TTVN

Vận động viên người Malaysia giành tới 377.70 điểm sau 6 lượt nhảy. Kết quả này giúp anh mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho Đoàn Thể thao Malaysia tại SEA Games 31. Trước đó, Ooi Tze Liang cùng người đồng đội Chew Yi Wei đã xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng nội dung đôi nam cầu mềm 3 mét.

Ngay sau nội dung đơn nam, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có cơ hội gia tăng số lượng huy chương ở nội dung đôi nữ cầu mềm 3 mét với sự tham gia của Ngô Mai Phương và Mai Hồng Hạnh.

Dù vậy, trước sức mạnh vượt trội đến từ cặp vận động viên người Malaysia Ng Yan Yee – Ong Ker Ying, hai nữ VĐV của Việt Nam đã không thể giành được tấm Huy chương Vàng. Chung cuộc, Phương Mai và Hồng Hạnh chỉ đoạt Huy chương Bạc cùng tổng số điểm 237.75.

Sau khi hoàn tất phần thi của mình, Phương Mai đã không giấu được sự xúc động và bật khóc trong sự động viên của Ban huấn luyện và các đồng đội.

"Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu giành HCĐ ở nội dung này. Nhưng tôi không nghĩ mình lại thi đấu tốt đến thế. Bản thân tôi rất xúc động khi đã đổi màu huy chương ở SEA Games. Tôi mong chờ điều này từ lâu rồi" - Phương Mai chia sẻ sau phần thi.

Minh Dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ