• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đoàn Thể thao Việt Nam thay đổi lịch trình bay tránh siêu bão Kammuri

Thể thao 30/11/2019 16:27

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của siêu bão Kammuri, Đoàn Thể thao Việt Nam đã phải thay đổi lịch trình bay để đảm bảo cho các thành viên.

Theo dự báo, từ 8h ngày 3/12 (giờ địa phương) siêu bão Kammuri sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Philippines và 18h cùng ngày (giờ địa phương) sẽ vào thẳng Manila nên Đoàn Thể thao Việt Nam và Vietnam Airlines đã quyết định chuyển toàn bộ chuyến bay chở các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam từ ngày 3/12 sang ngày 2/12 để đảm bảo an toàn cho các VĐV.

Theo thông báo từ Vietnam Airlines, chuyên cơ chở các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam sang Philippines thi đấu vào ngày 2/12 gồm 127 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam từ các đội tuyển Điền kinh, Nhảy cầu, E-sport, Karatedo, Bóng bàn...sẽ mang ký hiệu VN9663 khởi hành tại sân bay Nội Bài lúc 10h và đến sân bay của thủ đô Manila lúc 14h10 (giờ địa phương cùng ngày).

Đoàn Thể thao Việt Nam thay đổi lịch trình bay tránh siêu bão Kammuri  - Ảnh 1.

Đây là phát sinh bất khả kháng và đoàn Thể thao Việt Nam và Vietnam Airline đang chuẩn bị hết sức mình để các VĐV có được hành trình an toàn nhất.

Vào hôm 29/11 vừa qua, cơ quan thời tiết Philippines đã đưa ra dự báo bão Kammuri có thể mạnh lên thành siêu bão và ảnh hướng tới nhiều địa điểm tổ chức SEA Games 30. Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, vào ngày mùng 3 và 4/12, một số địa điểm tổ chức SEA Games có thể cảm nhận ảnh hưởng trực tiếp từ bão Kammuri.

Đoàn TTVN tham dự SEA Games với quân số tổng cộng 856 thành viên, tranh tài ở hơn 40 bộ môn tại SEA Games 30. Trong đó, chúng ta đặt nhiều kỳ vọng vào những môn thế mạnh có cơ hội cạnh tranh HCV như Điền kinh, Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Đấu kiếm, Đua thuyền, Bơi, Cờ vua, Cử tạ...Bên cạnh các mục tiêu giành vị trí top đầu trên bảng tổng sắp huy chương, TTVN còn hướng tới việc giành huy chương ở các môn Olympic. Tại Lễ xuất quân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN phấn đấu giành từ 65 đến 70 HCV, hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ