• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Doanh nghiệp lữ hành bán sạch tour cổ vũ U23 Việt Nam chỉ sau 1 đêm

Du lịch 24/01/2018 10:18

(Tổ Quốc)-Sáng 24/1, nhiều doanh nghiệp lữ hành xác nhận tour du lịch Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đã được bán sạch chỉ sau một đêm.

Khách hàng “book tour” thâu đêm

Sau trận đấu “cân não” đến nghẹt thở với Qatar, đội bóng U23 Việt Nam đã xuất sắc ghi tên vào lịch sử bóng đá châu Á khi lần đầu tiên bước chân vào trận chung kết. Trận chiến thắng này đã tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp lữ hành ngay lập tức làm tour đi Trung Quốc để cổ vũ đội nhà.

Theo đó, để ủng hộ tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam tại trận chung kết giải bóng đá khu vực châu Á (AFC 2018), ngay trong ngày 23/1, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bất ngờ tung tour du lịch Trung Quốc để phục vụ người hâm mộ Việt Nam. Chỉ sau đêm 24/1, hầu hết những tour đi Trung Quốc có sẵn chỗ máy bay đã được bán sạch. Các doanh nghiệp lữ hành đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng.

Đông đảo du khách đặt tour tại HanoiRedtours từ sáng sớm 24/1

Ông Lê Công Năng - Trưởng phòng Truyền thông Công ty du lịch Vietrantour cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, có khoảng xấp xỉ 5.000 lượt khách giao dịch đăng ký chương trình cổ vũ bóng đá Việt Nam tại trận chung kết Giải U23 châu Á. Đến thời điểm này, đông đảo khách hàng vẫn đang tiếp tục điện thoại liên tục đến hỏi thông tin về tour.

“Vietrantour đang phải tiếp tục đặt thêm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng. Về vấn đề visa, Vietrantour triển khai làm visa đoàn khách khẩn (Visa đoàn là cả đoàn phải đi và về cùng nhau khi xuất cảnh, nhập cảnh) nên khách hoàn toàn yên tâm có visa đi Trung Quốc kịp thời gian 26/1 khởi hành” – ông Năng cho hay.

Ông Nguyễn Công Hoan – Phó Giám đốc HanoiRedtours cho biết, tính đến thời điểm này, số lượng booking thường lệ (Tour Thượng Hải – Thường Châu (3ngày-2 đêm) với số lượng 50 chỗ của Vietnam Airlines dành cho HanoiRedtours đã kín chỗ. Hiện phía Vietnam Airlines đang rà soát, làm việc với các đối tác để xây dựng chương trình charter với hành trình Hà Nội – Thường Châu – Hà Nội. “Đội ngũ nhân viên Hanoi Redtours đã phải làm việc suốt đêm để phục vụ nhu cầu đặt tour, giữ chỗ của du khách. Đến tận 5h sáng ngày hôm nay, vẫn có nhiều du khách nhắn tin, gọi điện gửi thông tin cá nhân để đặt tour” – ông Hoan cho hay.

Khách hàng nhắn tin đặt tour lúc gần 11h đêm 23/1

Đại diện Vietravel cho biết, sau trận chiến thắng U23 Việt Nam trước U23 Qatar, Vietravel đã  tổ chức ngay những chương trình tour dành cho cổ động viên nước nhà đến thành phố Thượng Hải - Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết với mức giá dao động từ 19,99 triệu/khách. Nhưng chỉ khi vừa mở bán tour từ 17g ngày 23/1, số chỗ đã được bán hết trong buổi tối.

Bổ sung tour, tổ chức tour charter cổ vũ tuyển Việt Nam

Ông Phùng Quang Thắng – Giám đốc Hanoitourist cũng xác nhận, công ty này đã tiếp nhận nhu cầu đặt  tour của khách hàng suốt đêm. Lượng nhân viên tiếp nhận book tour làm việc hết công suất nhưng vẫn không xuể so với nhu cầu tăng cao của khách. Hiện tour đi Trung Quốc bằng đường bộ và bay đến Thường Châu để xem trận chung kết với giá gần 13 triệu đồng đã gần như kín chỗ. Doanh nghiệp này đang làm việc với Vietnam Airlines để tổ chức tour charter cho fan hâm mộ của Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ đội nhà. Đồng thời, cân nhắc tổ chức tour du lịch Trung Quốc và xem bóng đá theo đường tàu hỏa cho những du khách không quá bận tâm về thời gian.

Không khí sôi động tại Hanoitourist sáng 24/1

Nhằm tăng cường phục vụ du khách, Vietravel phối hợp cùng Vietjet đã thuê bao chuyến bay bay thẳng đến Thường Châu với giá từ 24,99 triệu. Tổng số chỗ Vietravel dự kiến phục vụ lên đến 380 khách.

Đại diện HanoiRedtours cũng cho hay, để phục vụ nhu cầu tăng cao đột biến của khách hàng, ngoài chương trình hợp tác với Vietnam Airlines, doanh nghiệp này cũng đang làm việc với hãng hàng không CZ với số lượng 100 chỗ để đáp ứng nhu cầu đông đảo của du khách. Ông Hoan cho biết, sau chiến thắng tuyệt vời của U23 Việt Nam trước U23 Qatar, nhu cầu du khách tăng cao đột biến. Hiện tại HanoiRedtours còn khoảng 400 khách đang chờ để đặt tour.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp lữ hành, ngoài vé máy bay thì một trong những yếu tố then chốt để đánh giá năng lực của nhà cung cấp dịch vụ đó chính là khả năng xin visa cho đoàn khi thời gian xin visa gấp. Do vậy, du khách cần cân nhắc kỹ và xem xét kỹ năng lực đặt tour, làm visa của doanh nghiệp trước khi ký kết mua tour cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết AFC 2018./.

Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ