• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo

Thời sự 19/09/2023 10:19

(Tổ Quốc) - Ngày 18/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, bang California; dự “Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ Hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ, Đổi mới sáng tạo”; thăm và nói chuyện tại Đại học Tổng hợp San Francisco (USF); tiếp Đoàn Chính trị gia và Doanh nghiệp bang Oregan do ông Vince Porter, Chánh văn phòng Phát triển kinh tế bang Oregon dẫn đầu.

Sáng 18/9/2023 (giờ địa phương), tại San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện, thông thoáng của Việt Nam, sự lãnh đạo, quản lý đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành năng động, sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các ý kiến bày tỏ vui mừng trước bước tiến mới của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, từ đó xóa bỏ các rào cản, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các hoạt động thương mại, đầu tư; chia sẻ về tình hình hoạt động và các kế hoạch, dự án đầu tư, hợp tác thời gian tới tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt sở tại.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN


Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với lãnh đạo các doanh nghiệp, Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều ở nước ngoài ngày càng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta có các chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giúp đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và quan hệ hai nước; tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực của doanh nhân Kiều bào ở nước ngoài.


Cũng trong sáng 18/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự “Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ Hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ, Đổi mới sáng tạo” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN để tổ chức.


Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 3.

Sáng 18/9/2023 (giờ địa phương), tại San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ Hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, nhấn mạnh tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin về các yếu tố nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình đó, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, động lực và nguồn lực của sự phát triển; không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chính sách quốc phòng 4 Không “Không tham gia liên minh quân sự; Không liên kết với nước này để chống nước kia; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”

Năm 2022, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và khó dự báo của kinh tế thế giới và khu vực, với rất nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã “biến nguy thành cơ” và đạt nhiều kết quả quan trọng: tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất trong 10 năm qua; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 732 tỷ USD, tăng 9,5%, xuất siêu trên 11 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 22,4 tỷ USD, cao nhất trong 05 năm qua.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng và môi trường kinh doanh.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lĩnh vực Công nghệ Số, chuyển đổi năng lượng, Chuyển đổi Xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...

Việt Nam xác định “thành công của các nhà đầu tư là thành công của mình,” hy vọng với nền tảng tốt, đà hợp tác phát triển thuận lợi, các doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư.

Với quan điểm, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và nhận thức; động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp,” Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để cùng nhau chiến thắng, cùng có lợi, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”

Hưởng ứng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo; mong muốn tham gia vào quá trình Chuyển đổi Số của Việt Nam.

Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy kết nối người dân, doanh nghiệp hai nước trong sản xuất và ứng dụng công nghệ; phát triển lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) và đại diện Tập đoàn Biomed trao thỏa thuận hợp tác, liên doanh thành lập công ty sản xuất, thử nghiệm lâm sàng các sản phẩm-dược sinh học của Biomed và đầu tư xây dựng Trung tâm R&D tại Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Qualcomm Technologies (QTI) trao thỏa thuận hợp tác chuyển giao quyền sử dụng-công nghệ và thiết bị của QTI cho VNPT trong lĩnh vực Công nghệ Số: loT, thành phố thông minh, 5G, etc; Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Tập đoàn Jupiter Networks trao thỏa thuận hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây; Công ty Rikkeisoft Việt Nam và công ty RKTech Hoa Kỳ trao MOU về việc đầu tư thành lập công ty RKTech America tại Dallas, Texas về thiết kế, phát triển phần mềm máy tính, ứng dụng mobile và các dịch vụ tư vấn.


Sáng 18/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và nói chuyện tại Đại học Tổng hợp San Francisco (USF).

Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Đại học Tổng hợp San Francisco (USF), Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được thiết lập giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh hợp tác giáo dục vừa phù hợp với ưu tiên của Việt Nam, vừa phù hợp xu thế thời đại, vừa phù hợp với định hướng hợp tác của Hoa Kỳ với Việt Nam.

USF là trường đại học tư thục Công giáo ở San Francisco, được thành lập từ năm 1855, trường đại học đầu tiên ở San Francisco và là trường đại học lâu đời thứ hai ở California, nằm trong hệ thống các trường đại học quốc gia của Hoa Kỳ.

USF có 5 trường trực thuộc, bao gồm Trường Nghệ thuật và Khoa học, Trường Giáo dục, Trường Luật, Trường Quản lý, Trường Điều dưỡng và Y tế. Hiện nay, USF có hơn 80 chương trình đào tạo đại học về nghệ thuật và khoa học, kinh doanh, điều dưỡng và y tế và hơn 60 chương trình sau đại học.

Chia sẻ với Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam, cha Paul J. Fitzgerald, S.J., Hiệu trưởng thứ 28 của Đại học San Francisco, cho biết sinh viên USF đến từ 50 tiểu bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ và 111 quốc gia. USF có hơn 117.000 cựu sinh viên sống ở Hoa Kỳ và 139 quốc gia.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đứng thứ 3 trong số các sinh viên quốc tế của trường, với khoảng 80 sinh viên (sau Trung Quốc và Ấn Độ). Hiệu trưởng Paul J. Fitzgerald đánh giá các sinh viên Việt Nam đều rất thông minh và chăm chỉ.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp gỡ với các cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên của nhà trường; đánh giá cao những thành tựu mà Đại học USF đạt được; cho biết chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam-Hoa Kỳ đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013-2023) và vừa nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của ngài Tổng thống Joe Biden vừa qua.

Theo Thủ tướng, Tuyên bố Chung của Lãnh đạo hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã nhấn mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về giáo dục trong những năm qua cũng chứng kiến nhiều bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có đóng góp của Đại học USF.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Đại học San Fransisco và Việt Nam sẽ tiếp nối, phát huy những thành tựu đã đạt được, ngày càng phát triển hơn nữa, với các hình thức đa dạng hơn, sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn nữa.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi của các sinh viên USF; khẳng định Đảng, Nhà nước tôn trọng sự lựa chọn của các sinh viên về học tập và công việc, song bất cứ khi nào các em cảm thấy có thể về nước, đóng góp tốt nhất cho đất nước thì các em đều được chào đón.


Chiều 18/9 (giờ địa phương), tại San Francisco, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Chính trị gia và Doanh nghiệp bang Oregan do ông Vince Porter, Chánh văn phòng Phát triển kinh tế bang Oregon dẫn đầu.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trao đổi cởi mở về hợp tác đầu tư, tập trung vào đổi mới sáng tạo - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn các chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với bang Oregon thời gian qua; khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với bang Oregon, một trong những bang tiên phong cửa ngõ miền Tây Hoa Kỳ, trong thời gian tới để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vừa được hai nước xác lập nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Là bang có nhiều công ty, tập đoàn lớn đầu tư ở Việt Nam, có cộng đồng người Việt thành công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khuyến khích Oregon và các địa phương Việt Nam thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng và dư địa hợp tác; mong muốn tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như trong một số ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng cũng mong muốn bang Oregon sẽ đón nhận các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như da giầy, may mặc và hai bên mở rộng hợp tác du lịch. Đây cũng chính là việc hai bên cùng nhau hiện thực hóa những mục tiêu của việc nâng cấp quan hệ.

Chánh văn phòng Phát triển kinh tế bang Oregon Vince Porter cùng đoàn cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, cho biết quan hệ giữa Oregon và các địa phương Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên cơ sở Ý định thư về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và bang Oregon, trong đó phải kể đến thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thống đốc bang Oregon Katherine Brown vào tháng 11/2022.

Đoàn quan chức bang Oregon chúc mừng hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Ông Vince Porter bày tỏ vui mừng khi Việt Nam nằm trong top 10 đối tác thương mại lớn nhất của bang Oregon, nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại các trường đại học của bang và các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới như Intel, Nike, Columbia, Sportwear… có trụ sở tại bang Oregon đang kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Đoàn cũng cho biết hiện có 5 hạ nghị sỹ gốc Việt tại Hạ viện bang Oregon và có thẩm phán người gốc Việt, khẳng định vị thế và vai trò của cộng đồng người Việt tại sở tại và mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai bên.

Đại diện bang Oregon cho biết sẽ sớm thành lập trung tâm văn hóa của người Việt ở Oregon.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn lời mời của Thống đốc Tina Kotek và bày tỏ mong muốn sớm có dịp đến thăm bang Oregon./.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ