• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thi hành luật pháp của chúng ta đang bất nhất

Kinh tế 29/10/2018 08:33

(Tổ Quốc) - “Tại thời điểm này, nhiều cửa hàng ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh vẫn mua bán ngoại tệ một cách tự do mà không thấy bị xử phạt, trong khi một người dân bán 100 USD mà bị phạt tới 90 triệu đồng. Điều này cho thấy việc thi hành luật pháp của chúng ta đang bất nhất”, chuyên gia tài chính – ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Thi hành luật pháp của chúng ta đang bất nhất  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Cà Rê (Nguồn: Soha)

Trao đổi với Báo Điện tử Tổ Quốc về vụ việc ông Nguyễn Cà Rê (một thợ điện tại Cần Thơ) đổi 100 USD bị phạt 90 triệu, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc xử phạt như vậy là không hợp lý. Việc phạt một người làm trái quy định thì điều đó là đúng, nhưng mức phạt thì không đúng.

Quy định của ngân hàng Nhà nước là một người dân không thể bán ngoại tệ cho cơ sở không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ. Và cửa hàng mua ngoại tệ nếu không được phép kinh doanh ngoại tệ thì cũng không được phép mua mặt hàng này. Vì thế, cả hai đối tượng trong vụ việc này đều vi phạm.

Dù vậy, theo ông Nguyễn Trí Hiếu, mức phạt 90 triệu đồng đối với việc bán 100 USD như vậy là không hợp lý bởi số tiền ngoại tệ này không gây tổn hại cho xã hội là bao nhiêu. Mức xử phạt phải tương xứng với giá trị phạm pháp. Trường hợp này, giá trị phạm pháp quá nhỏ.

Hiện nay, câu chuyện này đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

"Mấu chốt đặt ra ở đây là câu chuyện quản lý của các cơ quan chức năng đối với những cơ sở không có giấy phép kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu mua ngoại tệ"

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu

"Nhưng dù cơ quan chức năng ở Cần Thơ có thôi áp dụng mức phạt đối với ông Nguyễn Cà Rê hay không thì câu chuyện này không chỉ ở ở việc xử phạt. Mấu chốt đặt ra ở đây là việc quản lý của các cơ quan chức năng đối với những cơ sở không có giấy phép kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước trong việc thu mua ngoại tệ", ông Hiếu nói.

Ông Hiếu nhận định, câu chuyện cho thấy việc thi hành luật pháp của chúng ta đang bất nhất bởi tại thời điểm này, nhiều cửa hàng ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh vẫn mua bán ngoại tệ một cách tự do mà không thấy bị xử phạt. Tại các chợ đen, tình hình này cũng vẫn diễn ra mọi nơi, mọi lúc.

"Trong khi đó, một người dân ở Cần Thơ chỉ bán 100 USD mà bị xử phạt như vậy. Chúng ta có luật pháp nhưng lại đang dung thứ, không triệt để. Một phần nữa là do đội ngũ nhân sự các cơ quan chức năng còn mỏng, không đủ để kiểm soát. Tuy vậy, tôi cho rằng, không có gì là không làm được. Các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc và triệt để thi hành luật. Nếu không thì phải sửa luật để từ đó người dân có thể mua bán đô la và Nhà nước chỉ khống chế ở mức nào đó để phù hợp với chính sách của ngân hàng Nhà nước, chứ không thể vừa có luật, vừa nhắm mắt làm ngơ", ông Hiếu nói thêm.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác tài chính – ngân hàng, ông Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước nên khuyến khích người dân bán ngoại tệ bởi việc này đi đúng với chủ trương chống đô la hoá. Người dân nếu còn giữ đô la thì tình trạng đô la hoá vẫn còn.

"Hiện nay, luật pháp cho phép người dân nhận tiền đô la từ nước ngoài về mà không bắt buộc phải quy đổi ra thành Việt Nam đồng. Do vậy mà tình trạng đô la hoá vẫn còn.

Vậy thì chúng ta nên tạo cơ hội cho người dân để họ bán đô la, điều này cũng hợp lý đối với chủ trương chống đô la hoá", ông Hiếu nêu quan điểm.

Trên thực tế, việc một số ngân hàng, khách sạn lớn, phòng quy đổi đô la ở sân bay không hẳn đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ví như dịp cuối tuần người dân có nhu cầu mua – bán ngoại tệ thì họ lại không thể vì các ngân hàng đều đóng cửa cuối tuần và lên sân bay thì quá xa.

"Vì thế, tôi cho rằng, cần phải mở rộng việc cấp phép cho các cơ sở thu đổi ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời vẫn giữ được chủ trương chống đô la hoá", ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4.9.2018, UBND TP. Cần Thơ đã có quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng với ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vì đã đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực) ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Ông Rê cũng bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng đã đổi được. Nguyên nhân bị phạt 90 triệu đồng vì ông Rê đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

Phát biểu tại nghị trường Quốc hội ngày 27/10, nhiều ĐBQH cũng như các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc xử phạt anh thợ điện Nguyễn Cà Rê như vậy là không hợp lý, hợp tình. Các chuyên gia cho rằng, cần sửa Nghị định 96 cho phù hợp./.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ