• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Cử tạ Việt Nam giành thêm 02 Huy chương Bạc trong ngày thi đấu thứ 2

Thể thao 23/10/2019 21:35

Giải Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ vô địch châu Á diễn ra từ ngày 21/10 đến 27/10, tại Bình Nhưỡng - CHDCND Triều Tiên có sự tham dự của gần 100 VĐV trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Cử tạ Việt Nam giành thêm 02 Huy chương Bạc trong ngày thi đấu thứ 2 - Ảnh 1.

Cử tạ Việt Nam giành 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải (Ảnh: H.Chí)

Đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự với 22 lực sĩ, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc trong làng Cử tạ Việt Nam như: Lý Quang Vinh, Bùi Đình Sang (61 kg nam), Võ Thị Ngọc Thanh (49 kg nữ), Nguyễn Thị Thủy Tiên (55 kg nữ), Nguyễn Văn Hiếu (73 kg nam), Lâm Thị Mỹ Lệ (64 kg nữ), Nguyễn Quốc Toàn (81 kg nam), Vương Trường Khôi (89 kg nam) và Hồ Thị Hà Phương (trên 87 kg nữ), Khổng Mỹ Phương (75kg), Phạm Đình Thi (71kg), Nguyễn Văn Trường (49kg), Đỗ Tú Tùng (55kg)...

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải (21/10), đội tuyển Cử tạ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành 7 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ (lứa tuổi trẻ đóng góp 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ). Những tấm HCV của Cử tạ Việt Nam giành được là do công của Đỗ Tú Tùng và Phạm Đình Thi.

Trong đó, Đỗ Tú Tùng giành 3 HCV lứa tuổi thanh thiếu niên ở cả 3 nội dung: cử giật, cử đẩy và tổng cử với thành tích lần lượt là 109kg, 137kg và 246kg; đồng thời anh còn phá kỷ lục cử giật và tổng cử. Không dừng lại ở đó, Tú Tùng còn giành thêm tấm HCV nội dung cử đẩy lứa tuổi trẻ.

Cùng với Tú Tùng, đô cử Phạm Đình Thi cũng mang về tin vui ở lứa tuổi trẻ hạng cân 45 kg nữ khi giành 2 tấm HCV ở nội dung cử giật (94 kg) và tổng cử (165 kg). Tại phần thi cử đẩy, nữ lực sĩ này giành tấm HCB với thành tích 71 kg.

Hôm nay (22/10), đội tuyển Cử tạ Việt Nam tiếp tục thi đấu hạng cân 61kg của nam và giành thêm cho đội tuyển Cử tạ Việt Nam 02 tấm HCB nội dung cử giật hạng 61kg nam. Tấm HCB đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 2 của đội tuyển Cử tạ Việt Nam là của Lý Quang Vinh (lứa tuổi thiếu niên) với thành tích 124kg. Hơn Vinh 1kg, VĐV Chung Guk Kim giành HCV và HCĐ thuộc về VĐV Won GWan O. Cùng ở hạng cân này, Bùi Đình Sáng lứa tuổi trẻ cũng giành HCB cử giật với thành tích đạt được là 116kg.

Có mặt tại Bình Nhưỡng  - CHDCND Triều Tiên từ ngày 18/10, đội tuyển Cử tạ Việt Nam đã được Ban tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi về ăn, ở và tập luyện làm quen sân bãi trước khi bước vào tranh tài tại giải. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như tâm lý thoải mái, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm, các VĐV Cử tạ Việt Nam đã có được những kết quả đáng khích lệ trong những ngày thi đấu đầu tiên tại giải. Với tất cả sự nỗ lực của toàn thể Ban huấn luyện và cá nhân mỗi VĐV, hy vọng thành tích của đội tuyển Cử tạ Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong những ngày tiếp theo tại giải.

Việc tham dự giải Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ vô địch châu Á 2019 là cơ hội tốt cho các lực sỹ Việt Nam cọ xát, học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, các VĐV đạt thà nh tích tốt tại giải sẽ có cơ hội đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020.


Theo TDTT

NỔI BẬT TRANG CHỦ