• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Thái Lan có nguy cơ mất nhân sự trụ cột trước trận gặp Malaysia

Thể thao 30/11/2018 10:46

(Tổ Quốc)- Trước thềm chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia, đội tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ thiệt hại nhân sự.

Ở trận bán kết một giải AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan có chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia. Đây là cuộc chiến quan trọng đối với đội tuyển Thái Lan trên con đường bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Đội tuyển Thái Lan có nguy cơ mất nhân sự trụ cột trước trận gặp Malaysia - Ảnh 1.

Trước thềm giải đấu, đội tuyển Thái Lan đã không có được sự phục vụ của những cầu thủ chất lượng gồm tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), hậu vệ Teerathon Bunmathan (Vissel Kobe), tiền đạo Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và thủ môn Kawin Thamsatchanan. Cả bốn trụ cột này đều không được CLB chủ quản đồng ý trả về tham dự giải. Dù vậy, thầy trò HLV Milovan Rajevac vẫn giành được kết quả tốt với vị trí đầu bảng A cùng số điểm 10 sau 4 trận đấu.

Tuy nhiên, trước thềm chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của đội tuyển Malaysia, đội tuyển Thái Lan đứng trước nguy cơ thiệt hại nhân sự. Cụ thể, đội bóng xứ chùa Vàng đang đứng trước nguy cơ mất đi sự phục vụ của trụ cột Puangchan do chấn thương.

Chia sẻ trước giới truyền thông mới đây, cầu thủ 25 tuổi cho biết, anh hiện đang gặp chấn thương ở mắt cá chân phải.

"Kể từ sau trận gặp Singapore hồi cuối vòng bảng, mắt cá chân của tôi có hiện tượng sưng lên khiến tôi không thể tập luyện cùng đồng đội. Tôi chỉ có thể trở lại tập bình thường khi vết sưng xẹp xuống”- Puangchan cho biết.

Cầu thủ Puangchan được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng ở khu vực giữa sân của đội tuyển Thái Lan. Cùng với cầu thủ Tanaboon Kesarat, cầu thủ đang thuộc biên chế Bangkok Glass này góp phần không nhỏ vào thành tích vòng bảng của đội. Thế nhưng, chấn thương này có thể khiến Puangchan phải ngồi ngoài ở trận bán kết lượt đi gặp Malaysia.

“Tôi không biết mình có thể kịp bình phục để ra sân hay không. Sẽ phải mất khoảng 2-3 ngày để một cầu thủ có thể bình phục chấn thương mắt cá chân. Tôi sẽ cố gắng để ra sân bởi sẽ là tổn thất cho Thái Lan và cũng là sự tiếc nuối cho bản thân tôi nếu tôi không thể có mặt thi đấu”- Puangchan chia sẻ.


Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ