• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển vật Việt Nam: Đặt mục tiêu giành từ 9 đến 12 HCV tại SEA Games 32

Thể thao 25/04/2023 11:04

(Tổ Quốc) - Theo ông Tạ Tùng Đức, phụ trách bộ môn vật (Tổng cục TDTT), tại SEA Games 32 tới đây, đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9 đến 12 HCV.

Tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), vật luôn là một trong những môn thể thao chủ lực của thể thao Việt Nam và được xem là "mỏ vàng" khi mang về không ít HCV, góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) trên bảng tổng sắp. Gần đây nhất, các đô vật của Việt Nam đã mang về tới 17 HCV ở các nội dung vật cổ điển và vật tự do tại SEA Games 31.

Gần một năm sau kỳ Đại hội được tổ chức tại Việt Nam, đội tuyển đô vật Việt Nam tiếp tục bước vào chuẩn bị cho SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây tại Campuchia. Tuy có chút thay đổi về lực lượng nhân sự khi "chủ công" Hà Văn Hiếu, người từng giành HCV hạng 130kg nam SEA Games 31 ở nội dung vật cổ điển đã xin nghỉ chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng bù lại, đội tuyển vật cổ điển có 2 sự bổ sung trẻ tiềm năng là Nguyễn Minh Huy (hạng 55kg) và Nguyễn Công Mạnh (hạng 72kg).

Đội tuyển vật Việt Nam: Đặt mục tiêu giành từ 9 đến 12 HCV tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9 đến 12 HCV

Bên cạnh đó, đội tuyển vật Việt Nam cũng có bước chạy đà quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 với 2 giải đấu gồm Cup các câu lạc bộ vật toàn quốc 2023 tại Thanh Hóa vào tháng 3 và giải vô địch châu Á 2023 tại thành phố Astana (Kazakhstan) vào tháng 4.

Theo ông Tạ Tùng Đức, phụ trách bộ môn vật (Tổng cục TDTT), tại SEA Games 32 tới đây, đội tuyển vật Việt Nam đặt mục tiêu giành 9 đến 12 HCV. Trong đó, mỗi nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ phấn đầu giành từ 3 đến 4 HCV. Thông qua hai giải đấu trên, BHL đội tuyển đã có được cái nhìn tổng quát nhất về lực lượng nhân sự hiện có và tính toán điểm rơi phong độ, tâm lý cao nhất cho Đại hội.

Mục tiêu giành từ 9 đến 12 HCV so với thành tích toàn đội đạt được tại SEA Games dù có vẻ khiêm tốn hơn, nhưng đây là con số hợp lý trong bối cảnh đội tuyển vật Việt Nam phải đối diện với rất nhiều khó khăn trên đất Campuchia vào tháng 5 tới đây.

Đầu tiên, về mặt lực lượng, dù có thêm những gương mặt trẻ tiềm năng nhưng kinh nghiệm thi đấu, sự già dơ trong mỗi trận đấu của VĐV Hà Văn Hiếu vẫn là một khoảng trống lớn chưa thể san bằng. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh của vật Việt Nam tại SEA Games 32 như hái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia... đều có động thái nhập tịch, mang về nhiều VĐV mạnh từ Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc nhằm cạnh tranh cho tấm HCV.

Lấy ví dụ nước chủ nhà Campuchia, tại SEA Games 31, hai đô vật nhập tịch từ Iran của Campuchia là Sou Bali và Mo Sari đã mang về cho xứ sở chùa tháp 1 HCV, 1 HCB ở nội dung vật tự do nam.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Campuchia đã nhập tịch thêm một số VĐV từ Iran, Hàn Quốc. Lực lượng này giúp Campuchia giành tổng cộng 19 huy chương các nội dung tại giải Vô địch vật Đông Nam Á 2022.

Khó khăn tiếp theo, các đô vật Việt Nam phải đối diện là quy định từ BTC chủ nhà. Cũng như các môn võ khác, vật Việt Nam bị hạn chế tương đối nhiều nội dung tham dự.

"Ngoại trừ nước chủ nhà, các nước tham dự chỉ được đăng ký tối đa 18 bộ huy chương trong tổng số 30 bộ, đồng nghĩa với việc các đô vật chỉ được tham dự 6/10 hạng cân đối với 3 nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ" - ông Tạ Tùng Đức nói.

Việc "đổ bộ" ồ ạt của các VĐV nhập tịch cùng quy định giới hạn nội dung tham dự, BHL đội tuyển vật Việt Nam sẽ phải có sự tính toán kĩ lưỡng, phù hợp, đặc biệt ở một số hạng cân lớn để giành được thành tích tốt nhất.

Theo kế hoạch, sau SEA Games 32, đội tuyển vật Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu xa hơn như ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024. Ngoài ra, đội sẽ có một giải đấu trẻ là giải U23 châu Á 2023 cùng chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Mông Cổ.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ