• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đòn áp sát mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào Iran sau loạt thử tên lửa

Thế giới 08/03/2019 11:09

(Tổ Quốc) - Mỹ cáo buộc Iran vào ngày 7/3 coi thường nghị định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ thử tên lửa và hai vụ phóng vệ tinh từ tháng 12.

Washington yêu cầu Hội đồng Bảo an tăng cường trở lại các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Tehran.

Đòn áp sát mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào Iran sau loạt thử tên lửa - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh:reuters

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc vào năm 2015 kêu gọi Iran nên kiềm chế trong 8 năm sản xuất tên lửa đạn đạo nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân sau hiệp ước với 6 siêu cường thế giới.

Trong lá thư gửi tới 15 thành viên của Hội đồng, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – ông Jonathan Cohen cho biết, Iran đã thử tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 1/12/2018 và nỗ lực đặt vệ tinh vào quỹ đạo vào ngày 15/1 và 5/2. "Iran thực hiện 3 vụ phóng tên lửa bất chấp các trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các hành động khiêu khích sẽ tiếp tục gây bất ổn cho khu vực Trung Đông", ông Cohen viết.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, Iran không có bất kỳ tên lửa đạn đạo nào chuẩn bị cho tiến trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Vì vậy, không có bất kỳ động thái nào của Iran được cho là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc gặp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã yêu cầu cơ quan này có các biện pháp cứng rắn đối phó với các vi phạm của Iran liên quan đến các hoạt động tên lửa chuẩn bị cho quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân, bao gồm cả công nghệ tên lửa đạn đạo.

Thỉnh cầu của ông Cohen kêu gọi Hội đồng Bảo an cùng với Mỹ tiếp tục tăng cường các trừng phạt mạnh mẽ lên Iran nhằm thiết chặt các trừng phạt quốc tế ngăn chặn chương trình tên lửa của nước này.

Mỹ hiện chưa có đề xuất hành động cụ thể nào nhằm thắt chặt trừng phạt vào Iran.

Hầu hết các trừng phạt của Mỹ áp đặt vào Iran đã được nới lỏng vào tháng 1/2016 khi các cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc khẳng định Tehran đã cam kết đầy đủ trong thỏa thuận hạt nhân với Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Iran vẫn phải chịu lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và các trừng phạt khác.

Kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, các siêu cường châu Âu liên tục nỗ lực có thể nhằm giữ lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ