• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế"

Thực hiện: Lê Chung | 15/01/2023

(Tổ Quốc) - Không gian trưng bày các sản phẩm tại Chương trình "Tết Huế" đang trở thành địa điểm "check-in" mới thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 1.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình "Tết Huế", Không gian giới thiệu, quảng bá, trưng bày làng nghề, nghề, sản phẩm truyền thống Huế và sản phẩm thủ công mỹ nghệ; bán đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn những ngày qua thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 2.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 3.

Theo Ban tổ chức chương trình, không gian có hơn 40 gian hàng của 36 phường, xã trên địa bàn TP Huế và kết nối các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của địa phương.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 4.

Các gian hàng được các đơn vị tiến hành trang trí bằng những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Huế, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đơn vị mình. Qua đó, đã hình thành một không gian Tết Huế đặc sắc, sinh động.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 5.

Thông qua không gian trưng bày, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ quảng bá và kết nối để phục vụ nhu cầu của người dân Huế và du khách trong dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời cũng sẽ bình chọn các đặc sản tiêu biểu của địa phương góp phần phát triển Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP).

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 6.

Những sản phẩm phù hợp sẽ được Ban tổ chức lựa chọn để tổ chức Lễ rước phong vị sản vật địa phương “Dâng tiến hương Xuân” dâng lên các tiền nhân tại Thế Miếu.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 7.

Đông đảo du khách tham quan không gian trưng bày tại Chương trình "Tết Huế"

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 8.

Du khách thích thú khi tham quan gian hàng trưng bày Hoa giấy Thanh Tiên và Tranh làng Sình, 2 sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Huế.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 9.

Ngoài tham quan, du khách cũng có thể trải nghiệm, mua về các sản phẩm tại các gian hàng.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài cũng thích thú khi tham quan không gian trưng bày tại chương trình "Tết Huế".

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 11.

Với việc trang trí bắt mắt, Không gian trưng bày tại chương trình "Tết Huế" đang trở thành một điểm "check-in" mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 12.

Nhiều du khách tranh thủ chụp, lưu lại những bức ảnh đẹp với "Tết Huế".

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 13.

Hoạt động được tổ chức đã mang lại không khí vui tươi, sinh động đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách trong những ngày giáp Tết.

Đông đảo du khách thích thú tham quan, trải nghiệm không gian "Tết Huế" - Ảnh 14.

Được biết, Chương trình “Tết Huế” năm 2023 là sự tiếp nối, phát huy hiệu quả của Chương trình “Tết Huế” những năm trước đó và là một trong những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão - 2023 của TP Huế, nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế, Festival 4 mùa, nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Huế, tái hiện, giới thiệu, quảng bá một số hoạt động của người dân Huế đón Tết cổ truyền dân tộc, ẩm thực Huế và đặc sản địa phương ngày Tết, hướng đến xây dựng Thành phố “Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ