• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: 1.057 lớp học phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em được triển khai trong năm 2018

Thể thao 15/01/2019 11:12

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có Báo có kết quả thực hiện công tác mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em của tỉnh năm 2018.

Đồng Tháp: 1.057 lớp học phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em được triển khai trong năm 2018 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: baodulich.net.vn)

Trong năm vừa qua, công tác mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ nên quá trình triển khai thực hiện được thuận lợi. Việc mở lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em được các địa phương triển khai thực hiện từ tháng 3 đến tháng 11/2018, tập trung cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10.

Kết thúc chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018, toàn tỉnh mở được 1.057 lớp, dạy cho 26.939 em biết bơi, vượt chỉ tiêu 37 lớp và 1.439 em. Đạt 103,62% số lớp và 105,64% trẻ em biết bơi so kế hoạch.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn cho hướng dẫn viên phổ cập bơi cấp tỉnh, có 146 học viên là giáo viên, công tác viên và cán bộ cấp huyện, xã tham dự; cử 12 học viên dự lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên phổ cập bơi do Tổng cục Thể dục Thể thao mở tại Bến Tre; tổ chức 01 hội thi bơi lặn, cứu đuối cấp tỉnh vào ngày 07/12/2018, có 255 vận động viên của 12 đơn vị tham gia; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 hội thi bơi cấp huyện, thu hút trên 1.500 em tham gia thi đấu.

Ngành giáo dục đã từng bước đưa môn bơi vào môn học tự chọn trong chương trình thể dục chính khóa và ngoại khóa ở những trường có điều kiện; thường xuyên tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc học bơi từ tỉnh đến cơ sở thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó nâng cao nhận thức người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Công tác triển khai mở lớp bơi trẻ em ở một số địa phương không có hồ bơi còn chậm do phải phụ thuộc vào nguồn nước. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở như hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng lớp dạy bơi cho trẻ em; địa điểm tổ chức dạy bơi ở các sông, rạch mức độ an toàn chưa cao và gây ảnh hưởng đến sức khỏe các em tham gia.

Trên cơ sở đó, năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác thông tin tuyên truyền rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em đến các hộ gia đình, trường học và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân; Phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo đưa bơi lội vào giảng dạy ngoại khóa và chính khóa trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở nơi có điều kiện; Khai thác hiệu quả các hồ bơi hiện có, kết hợp kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ bơi vừa làm dịch vụ và hỗ trợ mở lớp bơi tại địa phương; Sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ nhằm phục vụ công tác phổ cập bơi trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm;…


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ