• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

Văn hoá 11/06/2019 09:35

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 để hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành và địa phương triển khai trong toàn tỉnh.

Đồng Tháp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam - Ảnh 1.

Nét mới của năm nay là sự thay đổi về chủ đề tuyên truyền, Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ thực hiện theo chủ đề: "PCBLGĐ là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội"; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, với chủ đề: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

Thời gian triển khai Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ bắt đầu từ ngày 01/6 đến hết 30/6/2019. Trong đó, hoạt động trọng tâm là hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam bắt đầu từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2019.

Đặc biệt năm nay, các thông điệp tuyên truyền được thực hiện theo hai nhóm khác nhau, cụ thể: Thông điệp về Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ gồm: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em; Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;…

Thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam gồm: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh; Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình;…

Đồng thời, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền như cổ động trực quan: Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu… Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức Họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tại cấp xã (theo định kỳ 01 năm/lần) theo đúng hướng dẫn của cấp tỉnh.

Tùy vào điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức, nội dung phù hợp. Khuyến khích một số hoạt động như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, Hè vui đọc sách, Chuyến xe tri thức; biểu diễn nghệ thuật… lồng ghép trong sinh hoạt các Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Hội quán nông dân, Tổ Nhân dân tự quản, CLB Đờn ca tài tử, Hát với nhau, Đội văn nghệ quần chúng, Đội tuyên truyền lưu động, sinh hoạt tại khóm, ấp, cộng đồng dân cư…

Qua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và xã hội đối với công tác giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình; tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCBLGĐ để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Theo dongthap.gov.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ