• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách có thể bị phạt hơn 90 triệu nếu dùng đồ uống có cồn bị cấm ở nơi này

Du lịch 27/03/2019 07:21

(Tổ Quốc) - Đảo Mallorca - Tây Ban Nha vừa ra luật mới, dành cho du khách dùng đồ uống có cồn bị cấm ở một số khu vực sẽ bị phạt rất nặng, số tiền có thể lên đến hàng nghìn bảng Anh.

Du khách có thể bị phạt hơn 90 triệu nếu dùng đồ uống có cồn bị cấm ở nơi này - Ảnh 1.

Bị phạt hàng nghìn Bảng Anh nếu dùng đồ uống có cồn ở vùng cấm Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Đảo này quy định khách và các quán bar sẽ bị phạt tới 3.000 bảng Anh nếu vi phạm vào luật mới liên quan tới đồ uống có cồn. Lệnh cấm sử dụng đồ uống có cồn này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4 và sẽ chỉ áp dụng cho một số khu vực nhất định ở Palma - Thủ phủ của Mallorca: Cala Major, Center, Paseo Maritimo và toàn bộ Playa de Palma.

Ngoài ra, luật cũng quy định về việc không được uống rượu ở một số đường phố - và các quán bar ở Carre del Pare Bartomeu Salva, Carrer del Llaut và Carrer de les Canves.

Các biện pháp nặng được đưa ra sẽ giúp giảm thiểu các hành vi quấy rối do say rượu và một số vấn đề liên quan khác. Đại diện chính quyền đảo này hy vọng du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ của họ một cách trọn vẹn nhất.

Hiền Lê (Theo express.co.uk)

NỔI BẬT TRANG CHỦ