• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách Hàn Quốc đến Hà Nội tăng đột biến

Du lịch 12/11/2016 12:03

(Tổ Quốc)- Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2016, số khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội đạt 294.285 lượt, tăng 21% so với 2015.

Thị trường khách Hàn Quốc là thị trường trong top 3 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội (Ảnh: Nam Nguyễn)

Thị trường khách Hàn Quốc là thị trường trong top 3 thị trường khách du lịch hàng đầu đến Hà Nội, năm 2015, Hà Nội đón 303.000 lượt khách trên tổng số trên 1 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Năm 2015, số khách du lịch từ Việt Nam đi Hàn Quốc đạt trên 170.000 lượt. trong số đó có khoảng 30 % du khách là người Hà Nội. 10 tháng đầu năm 2016, số khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội đạt 294.285 lượt, tăng 21% so với 2015.

Đây là thông tin được ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết tại buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp và báo chí du lịch Hàn Quốc chiều 11-11.

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác du lịch giữa Thủ đô Hà Nội và Hàn Quốc, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đoàn fam bao gồm đại diện một số doanh nghiệp và báo chí du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội để khảo sát du lịch từ ngày 7/11 đến 12/11.

Sau khi đoàn fam kết thúc khảo sát, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt để giới thiệu tổng quan về du lịch Hà Nội cũng như trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định, nhìn vào nhu cầu, tiềm năng và khả năng thị trường, có thể thấy lượng khách Hàn Quốc đi du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung có thể phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai. Ông Đỗ Đình Hồng cũng giới thiệu đến các doanh nghiệp và báo chí du lịch Hàn Quốc những tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng của Thủ đô Hà Nội. Theo đó, nhiều năm gần đây, Hà Nội luôn được một số tạp chí Du lịch uy tín hàng đầu Thế giới như Travel and Leisure (Mỹ), Smart Travel Asia (HKG) bình chọn đạt danh hiệu Top 10 điểm đến Du lịch hấp dẫn nhất Châu Á. Đặc biệt, Hà Nội được tạp chí Trip advisor liên tiếp bầu chọn là điểm đến hấp dẫn thứ 2 Châu Á và trong top 10 thế giới 2 năm 2015, 2016.

Về cơ hội hợp tác du lịch, ông Đỗ Đình Hồng hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có nhiều chương trình đưa khách đến du lịch Hà Nội-Việt Nam. Thành phố Hà Nội cam kết sẽ hỗ trợ mọi điều kiện tốt nhất đối với các doanh nghiệp và khách du lịch Hàn Quốc.

“Chúng tôi mong muốn quan hệ hợp tác du lịch giữa Thành phố Hà Nội với các Thành phố của Hàn Quốc nói riêng cũng như hợp tác du lịch Việt Nam với Hàn Quốc sẽ ngày càng đạt những kết quả cao hơn nữa”, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định./.

Thảo Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ