• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế

Thực hiện: Lê Chung | 26/03/2024

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế, các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí. Đông đảo người dân và du khách đã tìm đến tham quan.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã mở cửa miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Theo đó, đối tượng được miễn phí tham quan là công dân Việt Nam. Thời gian áp dụng từ 6h30 đến 18h ngày 26/3/2024.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, trong ngày đã có đông đảo người dân và du khách tìm đến các di tích như Đại Nội Huế, các lăng vua nhà Nguyễn để tham quan.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Tại Đại Nội Huế, từ sáng sớm đã có đông đảo người dân đến tham quan.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

"Biển người" nườm nượp đổ về Đại Nội Huế tham quan, trong số này có rất đông các em học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh. Để thuận tiện trong việc tiếp đón, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế yêu cầu du khách khi đến tham quan cần mang theo căn cước công dân.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Du khách mang áo dài, check-in trước Ngọ Môn.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Việc các di tích mở cửa miễn phí đã tạo điều kiện cho nhiều du khách có mặt tại Huế được tham quan, tìm hiểu các công trình, kiến trúc thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

Du khách tham quan tại khu vực Trường Lang bên trong Đại Nội.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 9.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 10.

Việc đông đảo du khách đổ về tham quan Đại Nội Huế dịp này ngoài được miễn vé thì một phần nhờ vào "sức hút" của điện Kiến Trung - một công trình kiến trúc hoành tráng vừa được phục dựng xong vào đầu năm 2024.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 11.

Di tích điện Kiến Trung được tu bổ, phục hồi và tôn tạo với kinh phí gần 124 tỷ đồng vào đầu năm 2019. Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, di tích này lần đầu tiên mở cửa đón khách đến tham quan sau thời gian dài tu bổ.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 12.

Sau khi được tu bổ, phục dựng, vẻ đẹp hoành tráng của điện Kiến Trung thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 13.

Đây trở thành địa điểm check-in "hot" của nhiều du khách khi đến tham quan Đại Nội Huế.

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 14.

Anh Đỗ Đình Quân (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Mình biết đến điện Kiến Trung từ dịp Tết Nguyên đán thông qua mạng xã hội. Nhưng được chứng kiến tận mắt mới thấy công trình này còn đẹp và hoành tráng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Rất vui và cảm thấy may mắn khi được đến và tham quan miễn phí Đại Nội trong một ngày rất đặc biệt như thế này của tỉnh Thừa Thiên Huế".

Du khách nườm nượp tham quan các di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế - Ảnh 15.

Được biết, vào những ngày lễ lớn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường xuyên miễn vé tham quan cho người dân và du khách. Những dịp này, tại các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế cũng thường có rất đông khách đến tham quan.


NỔI BẬT TRANG CHỦ