• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du khách Trung Quốc selfie phá hỏng bãi cỏ hồng quý hiếm

Du lịch 15/10/2018 15:54

(Tổ Quốc)- Hành vi của một số du khách giẫm đạp các bãi cỏ để chụp ảnh selfie đang khiến cộng đồng mạng nước này kịch liệt chỉ trích.

Diện tích một cánh đồng cỏ muhly có màu hồng nhạt bồng bềnh như mây tại một công viên ở miền đông Trung Quốc đã bị cắt giảm vào ngày chủ nhật sau khi bị chà đạp bởi hàng loạt du khách đến đây để chụp ảnh selfie.

Cỏ muhly màu hồng nở rộ khoảng hai tháng trong mùa thu. Nhưng bãi cỏ hồng trong công viên ở thành phố Hàng Châu đã hoàn toàn bị phá hủy chỉ hai tuần sau khi chúng bắt đầu nở vào khoảng ngày 01/10, cổng thông tin Thepaper.cn của Trung Quốc đăng tải.

Du khách Trung Quốc selfie phá hỏng bãi cỏ hồng quý hiếm - Ảnh 1.

Hình ảnh trên Nhật báo Hàng châu cho thấy các du khách đang vô tư giẫm đạp lên bãi cỏ hồng.

Hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy khách du lịch băng qua các rào cản được dựng xung quanh, giẫm đạp thẳng xuống cỏ để tìm tư thế tạo dáng ngồi hoặc nằm để chụp ảnh. Một du khách thậm chí còn bị phát hiện mang theo cả đèn sân khấu để giúp chụp ảnh selfie vào lúc nửa đêm, bà Zheng Xianhua nhân viên chăm sóc công viên nói với Thepaper.cn.

Bà Zheng đã dành ba năm chăm sóc cỏ muhly hồng, được nhập khẩu từ Australia. Giọng nói của bà đã trở nên khàn khàn khi phải nói to nhiều lần với khách du lịch, Thepaper.cn đưa tin.

Số lượng khách du lịch tới đây đã đạt đỉnh vào cuối tuần, và những người chăm sóc công viên cảm thấy họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bớt số lượng cỏ để bảo vệ nó và để chắc chắn rằng chúng có thể lại nở hoa vào năm tới, Thepaper.cn cho biết.

Nhiều thành viên trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc WeChat đã chỉ trích những hành vi của khách du lịch. Một người dùng họ Hải nói: "Dù hình ảnh đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì sẽ rất xấu hổ khi đăng tải chúng lúc này."

Những người khác thể hiện sự cảm thông với những nhân viên chăm sóc ở đây, nói rằng không thể tưởng tượng được tại sao mọi người muốn vào hẳn cánh đồng và phá hủy bãi cỏ.

Chụp ảnh với cỏ muhly màu hồng đang được ưa chuộng trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm cả trên nền tảng livestreaming như TikTok. Các công viên ở các thành phố Hanzhong, ở tỉnh Thiểm Tây, và Trịnh Châu, ở tỉnh Hà Nam cũng đang có rất đông du khách đổ tới chụp ảnh với các bãi cỏ này, theo Thepaper.cn.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ