• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch Thái Lan thiệt hại nặng nề sau vụ chìm tàu ở Phuket

Du lịch 21/07/2018 08:51

(Tổ Quốc) - Vụ tai nạn trên có thể khiến ngành du lịch Thái Lan và những ngành liên quan lỗ 42 tỷ baht (1,71 tỷ USD) trong vòng hai tháng tới.

Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn đối với Thái Lan – nơi du lịch là một ngành công nghiệp lớn. Gần 10 triệu người Trung Quốc đến Thái Lan năm 2017. Tuy nhiên, khoảng 7.300 phòng tại 19 khách sạn địa phương do khách du lịch Trung Quốc đặt trước đã bị hủy bỏ, gây thiệt hại hơn 7 triệu baht, sau thảm họa chìm tàu Phoenix khiến 46 du khách thiệt mạng hôm 5/7 vừa qua, Bangkok Post đưa tin.
Đội cứu hộ đưa thi thể của một nạn nhân lên cáng sau tai nạn chìm tàu du lịch tại Phuket, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Kongkiat Khuphongsakorn, Chủ tịch một hiệp hội khách sạn tại miền nam Thái Lan, cho biết, tỷ lệ đặt phòng giảm 80 - 90% tại khu vực bãi biển Patong, giảm 50% trên toàn tỉnh Phuket sau vụ viêc trên. Những dịch vụ khác của ngành du lịch như xe khách, du thuyền, cửa hàng cũng bị ảnh hưởng. Khách Trung Quốc thường tiêu 20.000 baht (khoảng 600 USD) mỗi người trong một chuyến", ông Kongkiat nói. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện biện pháp an toàn trên tất cả các hình thức vận tải sẽ đóng vai trò then chốt trong việc lấy lại niềm tin của du khách nước ngoài.
Ông Chiaya Rapuepol, Chủ tịch hiệp hội kinh doanh du lịch Andaman Sea, cho rằng vụ tai nạn trên có thể khiến ngành du lịch và những ngành liên quan lỗ 42 tỷ baht (1,71 tỷ USD) trong vòng hai tháng tới.
Về mặt bồi thường, Vnexpress dẫn nguồn Straits Times cho biết, thân nhân của 29 trong số 47 người tử vong đã được đền bù hơn 60 triệu baht (1,7 triệu USD). Được biết, trong số 11 nạn nhân, có một người thi thể vẫn còn mắc kẹt dưới biển. Các thợ lặn chưa thể đưa thi thể lên bờ do sóng dữ và xác tàu bao quanh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ