• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đưa Kiên Hải trở thành điểm du lịch biển đảo đa kết nối

Du lịch 13/11/2019 06:42

(Tổ Quốc) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019 với chủ đề "Đồng hành cùng biển đảo - Hướng đến du lịch xanh bền vững", ngày 12/11, tại Lăng Ông Nam Hải xã Lại Sơn huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã diễn ra lễ Nghinh thần.

Đưa Kiên Hải trở thành điểm du lịch biển đảo đa kết nối - Ảnh 1.

Sôi động lễ hội Nghinh Ông ở huyện đảo Kiên Hải. Nguồn: SGGP

Trước đó, tối 11/11 đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải năm 2019. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ cung thỉnh các vị thần, cầu an, cầu siêu, lễ chánh tế Nam Hải, lễ kiến quân và lễ rước sắc thần... Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian; các gian hàng văn hóa ẩm thực mang tính chất đặc thù của miền biển; trưng bày hình ảnh về Hoàng Sa - Trường Sa, giới thiệu sách về biển đảo, biểu diễn thư pháp do câu lạc bộ thư pháp Đông Hồ thực hiện. Đặc biệt, tại Lễ hội còn tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về phục vụ bà con hải đảo…

Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải là một sự kiện văn hóa lễ hội tiêu biểu của tỉnh, được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, phong tục tập quán tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của nhân dân. Qua đó giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch xanh, sạch, đẹp của huyện Kiên Hải đến với du khách trong và ngoài nước. Ban Tổ chức cũng đang đề nghị được nâng cấp lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải trở thành Festival Biển Kiên Giang.

Được biết, trong những năm gần đây, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến với Kiên Hải liên tục tăng. Tuy nhiên việc phát triển du lịch tại huyện đảo Kiên Hải còn chưa xứng tầm với các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Kiên Hải sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước đột phá và chuyển biến tích cực để Kiên Hải trở thành điểm du lịch biển đảo đa kết nối./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ