• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Duy Mạnh lạc quan, động viên mẹ khi được hỏi về chấn thương: "Tuần sau là khỏi thôi ấy mà"

Thể thao 14/03/2020 20:09

(Tổ Quốc) - Chiều 14/3, Duy Mạnh đã trở về Việt Nam sau khi phẫu thuật thành công chấn thương dây chằng. Anh chàng rất lạc quan, động viên mẹ tại sân bay và nhắn nhủ cả nhà không nên lo lắng nhiều về chấn thương của mình.

Duy Mạnh trấn an gia đình ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Thực hiện: Minh Huy

Chiều 14/3, Duy Mạnh đáp chuyến bay mang số hiệu VJ916 từ Singapre trở về Việt Nam. Anh vừa có ca phẫu thuật nối dây chằng hôm 10/3. Về cùng Duy Mạnh còn có bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, đúng 17h30 Duy Mạnh xuất hiện tại sảnh sân bay Nội Bài trong sự chào đón của gia đình. Đi đến sân bay đón Duy Mạnh có bố mẹ cùng chị gái. Họ có mặt từ khá sớm. Sau đó là sự xuất hiện của Quỳnh Anh cùng bé Sóc (con trai Văn Quyết).

Khi được gặp cậu con trai, cô Lê Thị Lan - mẹ trung vệ Duy Mạnh ngay lập tức hỏi thăm về tình hình chấn thương với tâm trạng lo lắng: "Chân con làm sao rồi". Đáp lại Duy Mạnh liền động viên mẹ với câu trả lời đầy lạc quan: "Làm gì mà phải khóc. Tuần sau là khỏi thôi ấy mà".

Duy Mạnh lạc quan, động viên mẹ khi được hỏi về chấn thương: Tuần sau là khỏi thôi ấy mà - Ảnh 2.

Duy Mạnh ngồi trên xe lăn xuất hiện tại sảnh sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Trần.

Duy Mạnh lạc quan, động viên mẹ khi được hỏi về chấn thương: Tuần sau là khỏi thôi ấy mà - Ảnh 3.

Cả gia đình hồi hộp chờ đón Duy Mạnh tại sảnh sân bay Nội Bài.

Còn nhớ hôm đi tiễn Duy Mạnh sang Singapore điều trị chấn thương, cô Lê Thị Lan đã không kìm được những giọt nước mắt khi lo lắng cho cậu con trai. Hiện tại tình hình sức khỏe của Duy Mạnh đã tốt hơn sau khi phẫu thuật thành công. 

Qua chia sẻ nhanh với bác sĩ Vũ Thành Luân của CLB Hà Nội, anh cho biết: "Duy Mạnh sẽ cần khoảng 9 tháng để hồi phục chấn thương. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, các bác sĩ Singapore đã dặn Mạnh không nên trở lại sớm khi chưa đạt 100% sức khỏe".

Duy Mạnh lạc quan, động viên mẹ khi được hỏi về chấn thương: Tuần sau là khỏi thôi ấy mà - Ảnh 4.

Mẹ Duy Mạnh gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Vũ Thành Luân khi đã chăm sóc Duy Mạnh trong những ngày ở Singapore.

Duy Mạnh trở về Việt Nam sau khi phẫu thuật chấn thương thành công tại Singapore. T/H: Minh Huy.

Sơn Trần - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ