• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

EU sẵn sàng đưa ra quy tắc mới dành cho các "gã khổng lồ" công nghệ

Thế giới 26/04/2023 16:33

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) đều đưa ra các quy tắc mới vào ngày 25/4 nhằm hạn chế sức mạnh ảnh hưởng của các công ty kỹ thuật số.

Những gã khổng lồ công nghệ (Big Tech) như TikTok, Twitter, Facebook, Google và Amazon đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các nhà chức trách châu Âu khi cả London và Brussels đều đưa ra các quy tắc mới vào ngày 25/4 nhằm hạn chế sức mạnh ảnh hưởng của các công ty kỹ thuật số.

EU sẵn sàng quy tắc mới dành cho các gã khổng lồ công nghệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: ET

Những Big Tech này nằm trong danh sách 19 nền tảng trực tuyến lớn ở EU. Hiện Cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu cho biết các công ty này phải đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ bổ sung, làm sạch nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch đồng thời giữ an toàn cho người dùng theo các quy tắc kỹ thuật số "mang tính bước ngoặt" của khối 27 quốc gia, dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Chính phủ Anh cũng vừa công bố dự thảo luật sẽ tiếp tục trao trách nhiệm cho các cơ quan quản lý quyền lực hơn để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các trò gian lận trực tuyến và đánh giá giả mạo trong quá trình cạnh tranh kỹ thuật số. Các bản cập nhật sẽ củng cố danh tiếng của châu Âu với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong nỗ lực kiềm chế sức mạnh của các công ty truyền thông xã hội và các nền tảng kỹ thuật số khác. Trong một cuộc họp báo trực tuyến, Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton cho biết TikTok sẽ cho phép các quan chức của Ủy ban Châu Âu thực hiện "bài kiểm tra nghiêm khắc" đối với hệ thống nền tảng của họ để đảm bảo tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

Trước đó, ông Thierry Breton cũng đã đề xuất ý tưởng này với Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew trong cuộc gặp tại Brussels vào đầu năm nay.

"Tôi rất vui khi ứng dụng Tik Tok đang quay lại với chúng tôi và khẳng định EU vẫn rất quan tâm đến nền tảng này", ông Breton nhấn mạnh.

Trong khi đó, ứng dụng Twitter đã đồng ý trước đó về " bài kiểm tra căng thẳng" của EU và ông Breton nói rằng nhóm của ông sẽ đến trụ sở chính của công ty ở San Francisco vào cuối tháng 6 để thực hiện tập dượt các quy tắc mới. Bắt đầu từ ngày 25/ 8, các nền tảng trực tuyến lớn nhất sẽ phải cung cấp cho người dùng châu Âu nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách tạo tài khoản linh hoạt giúp người dùng dễ dàng báo cáo nội dung bất hợp pháp chẳng hạn như ngôn từ kích động thù địch đồng thời cung cấp thêm thông tin về lý do hệ thống của họ đề xuất một số nội dung nhất định. Ông Breton cho biết những rào cản đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo ra như video deepfake - sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lấy hình ảnh, giọng nói của một người ghép vào video của người khác. Sau đó, hình ảnh tổng hợp, những nội dung này sẽ phải được dán nhãn rõ ràng khi chúng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Quy định chặt chẽ hơn

Ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton cũng khẳng định các nền tảng trực tuyến sẽ phải "thiết kế lại hoàn toàn một cách có hệ thống" để đảm bảo mức độ riêng tư và an toàn cao cho trẻ em, bao gồm cả việc xác minh độ tuổi của người dùng. Các công ty công nghệ lớn cũng sẽ phải cải tiến hệ thống để "ngăn chặn sự khuyếch đại thuật toán những thông tin sai lệch" đồng thời bày tỏ đặc biệt lo ngại về hệ thống kiểm duyệt nội dung của Facebook trước cuộc bầu cử tháng 9 ở Slovakia.

"Giờ đây, Facebook đã được chỉ định là một nền tảng trực tuyến rất lớn, Công ty mẹ của Facebook (Meta) cần kiểm tra cẩn thận hệ thống của họ và thay đổi càng sớm càng tốt", ông Breton nhấn mạnh.

Meta cũng nói rằng họ luôn ủng hộ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số mới của EU.

"Chúng tôi thực hiện các bước quan trọng để đối phó với sự lan truyền những nội dung xấu và thông tin có hại trên Facebook cũng như Instagram trên khắp châu Âu. Mặc dù chúng tôi làm điều này thường xuyên nhưng nhận ra rằng điều này đặc biệt quan trọng trong các cuộc bầu cử và thời kỳ khủng hoảng chẳng hạn như vấn đề căng thẳng leo thang ở Ukraine", Meta cho biết trong khi chỉ ra những nỗ lực của mình trong việc kiểm duyệt nội dung và hiểu biết về phương tiện truyền thông ở Slovakia.

Các hành vi vi phạm có thể dẫn đến khoản tiền phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hàng năm của công ty, thậm chí lên tới hàng tỷ đô la — hoặc sẽ bị cấm hoạt động tại EU. Danh sách các nền tảng trực tuyến của Ủy ban Châu Âu được giới hạn ở những nền tảng có ít nhất 45 triệu người dùng ở Châu Âu, bao gồm các dịch vụ tìm kiếm Play, Bản đồ, Mua sắm và YouTube của Google; Thị trường Amazon; Cửa hàng ứng dụng của Apple; Bing và LinkedIn của Microsoft; Facebook và Instagram của Meta; cộng với Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, Booking.com, Alibaba Aliexpress của Trung Quốc và công ty thương mại điện tử Zalando của Đức.

Ông Breton nhấn mạnh nhiều nền tảng hơn có thể được thêm vào danh sách trong thời gian tới và ủy ban đang phân tích 4-5 nền tảng khác nhau và sẽ phải quyết định trong những tuần tới. Tại Anh, dự luật Thị trường kỹ thuật số, Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Chính phủ nước này được đề xuất vào hôm 25/4 sẽ giúp các cơ quan giám sát có thêm cơ hội đối phó với sự thống trị của các công ty công nghệ, được hỗ trợ bởi mối đe dọa phạt tiền trị giá tới 10% doanh thu hàng năm.

Theo các đề xuất, các nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm có thể được yêu cầu thêm phải cung cấp cho các đối thủ quyền truy cập vào dữ liệu hoặc minh bạch hơn về cách các cửa hàng ứng dụng và thị trường hoạt động. Các quy tắc sẽ kiểm soát việc thuê ai đó viết đánh giá giả mạo hoặc cho phép đăng các đánh giá của người tiêu dùng trực tuyến "mà không thực hiện các bước hợp lý" để xác minh chúng là thật. Các đề xuất cũng sẽ giúp người tiêu dùng thoát khỏi đăng ký trực tuyến dễ dàng hơn./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ