• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm

Giải trí 07/04/2020 17:17

(Tổ Quốc) - Bức ảnh Minh Thư chụp cùng với nam diễn viên Ahn Jae Wook cách đây 17 năm nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Minh Thư là diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nổi tiếng với vai Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Ngoài ra, Minh Thư còn đóng nhiều phim khác như: Blouse trắng, Ghen - Sư phụ hoạn thư, Thời vi tính, Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Sau ánh hào quang, Quý cô tuổi Dần, Anh em nhà bác sĩ... Có thời gian nữ diễn viên cùng hai người bạn Huyền Trang và Nenita thành lập tam ca Sắc Màu.

Thành công của bộ phim "Gái nhảy" đưa tiên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1976 nhanh chóng trở thành sao hạng A. Sở hữu thân hình nóng bỏng, đôi mắt đượm buồn nên Minh Thư luôn thu hút được nhiều đạo diễn, cùng với sự nổi tiếng nên thời điểm đó Minh Thư khá đắt show quảng cáo. 

Năm 2011, Minh thư bất ngờ kết hôn với người làm ngoài ngành giải trí và kém cô tận 11 tuổi. Tuy nhiên, chuyện hôn nhân này cũng không kéo dài được lâu. Khi ly hôn, cô nhận nuôi con và chuyển sang Mỹ du học. Minh Thư vẫn thường xuyên về Việt Nam và nhận lời tham gia một số sự kiện. 

Cách đây vai giờ, Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp cùng nam tài tử Ahn Jae Wook - nam diễn viên nổi tiếng khắp châu á nhờ bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao". 

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm - Ảnh 1.

Minh Thư chia sẻ kỉ niệm cách đây 17 năm khi được chup cùng nam diễn viên Ahn Jae Wook

Ngay lập tức, bức ảnh thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của cô không thay đổi nhiều so với thời điểm hiện tại. 

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm - Ảnh 2.

Được biết, những bức ảnh này chụp từ cách đây 17 năm. Vào năm 2003, sau sự thành công do bộ phim "Gái nhảy" mang lại, Minh Thư đóng chung phim quảng cáo với Ahn Jae Wook khi chị sang Hàn Quốc trong vòng một tuần.

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm - Ảnh 3.

Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Minh Thư vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm

Nữ diễn viên thừa nhận sang Mỹ, cô không có nhiều show như khi còn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng, cô đi hát và dẫn chương trình vào cuối tuần. Do đó, thu nhập của Minh Thư từ nghệ thuật không cao như trước. Tuy vậy, cuộc sống của cô vẫn ổn định nhờ việc kinh doanh.

Minh Thư thú nhận hiện không thể so sánh với các đồng nghiệp trẻ trung nhưng cô tự tin ở sự mặn mà, nội tâm của người phụ nữ từng trải. "Các bạn có thể đẹp hơn, thời trang hơn nhưng tôi tin mình không bị lép vế hay lu mờ trước ai", nữ diễn viên "Gái nhảy" chia sẻ. 

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm - Ảnh 4.

Minh Thư và con gái

Trong thời gian ở Mỹ, Minh Thư kể cô tự học thêm tiếng Anh, tham gia các khóa học về điện ảnh và đưa đón con gái đi học. Vì thế, từ người không nói được tiếng Anh, hiện, cô đã giao tiếp thông thạo. Cho đến thời điểm này, Minh Thư và con gái đã có 6 năm tại Mỹ. Hậu ly hôn, cô khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. 

"Gái nhảy" Minh Thư chia sẻ bức ảnh chụp với tài tử "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cách đây 17 năm - Ảnh 5.

Diễn viên Minh Thư và Mỹ Duyên vừa có dịp hội ngộ tại thảm đỏ LHP Việt Nam 2019. Sau 16 năm đóng chung phim "Gái nhảy", hai người đẹp vẫn giữ vẻ ngoài gợi cảm, mặn mà.

Ngoài ca hát Minh Thư thỉnh thoảng đóng phim khi có dự án phù hợp. Cô tiết lộ mới tham gia phim ngắn 30 phút Kiếp giang hồ quay ở Mỹ. Minh Thư đóng nữ chính, diễn cặp cùng ca sĩ hải ngoại Tuấn Quỳnh. Phim dự kiến sẽ công chiếu trong cộng đồng người Việt tại California khi hết dịch bệnh.

Minh Thư cho biết Covid-19 lan rộng ở Mỹ khiến cô rất lo lắng. Nữ diễn viên thấy tâm trạng nặng nề khi đọc tin tức mỗi ngày đều thấy số ca nhiễm nCoV tăng nhanh chóng mặt. 

"Đây là thời điểm khó khăn với người dân toàn thế giới. Mong sao các nhà khoa học sớm nghiên cứu ra thuốc điều trị và phòng ngừa nCoV để cứu nhân loại.", Minh Thư chia sẻ trên truyền thông./.




 

Mộc Miên

NỔI BẬT TRANG CHỦ