• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gặp hoàn cảnh y hệt Messi, sao nhí Brazil được kì vọng là Neymar 2.0

Thể thao 29/03/2020 10:02

(Tổ Quốc) - Cậu bé 8 tuổi người Brazil, Marco Antonio đang rất nổi và nhận được sự quan tâm của cả Barca lẫn Real Madird.

Gặp hoàn cảnh y hệt Messi, sao nhí Brazil được kì vọng là Neymar 2.0

Marco Antonio được cha, anh Felipe de Freitas rèn luyện chơi bóng từ khi mới chập chững biết đi. Khổ luyện từ sớm lại có tài năng nên mới 8 tuổi, sao nhí này đã có những kĩ năng rất đáng nể. Nhưng đáng tiếc, Marco lại đang mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, viêm ruột (Crohn).

Hoàn cảnh của Marco Antonio khá giống với Messi khi còn nhỏ. M10 khi đó cũng sớm bộc lộ tài năng sáng chói nhưng lại bị bệnh còi xương và không được coi trọng. Mãi sau này, Messi tới Barca và được Gã khổng lồ xứ Catalan chữa trị, để rồi có một huyền thoại sống như ngày nay.

Hiện bố mẹ Marco Antonio cũng rất mong con trai được chữa bệnh thành công để chuyên tâm vào bóng đá.

"Thằng bé phải đi vệ sinh suốt. Có đêm nó đi tới 4 lần, ngồi trong đó rất lâu và còn chảy máu. Thằng bé thường xuyên phải ở trong bệnh viện vào năm ngoái. Mọi thứ thật khó khăn cho nó" - bố của Marco Antonio chia sẻ.

Gặp hoàn cảnh y hệt Messi, sao nhí Brazil được kì vọng là Neymar 2.0 - Ảnh 2.

Marco Antonio (ngoài cùng bên trái)

"Vẫn chưa có cách nào để chữa bệnh cho thằng bé. Còn bóng đá thì nó chơi từ khi mới tập đi. Lúc 3 tuổi nó đã chơi cùng lũ trẻ 5 tuổi rồi. Nó chơi bóng mọi lúc có thể, từ sân bóng, sân sau nhà... bất cứ nơi nào có thể.

Thằng bé đang cố gắng ngoài mong đợi của chúng tôi. Nó không bao giờ bỏ cuộc. Ngay cả khi tình hình tồi tệ nhất, nó cũng cố gắng vượt qua một cách nhanh chóng. Nó thật sự là một chiến binh - một chiến binh vĩ đại" - mẹ của bé Marco Antonio xúc động kể.

HLV hiện tại của Marco, ông Edson Yoshiter Vema Jnr nói về cậu học trò nhí: "Nếu có khi nào bạn thấy tuyệt vọng, Marco sẽ cho bạn năng lượng để tiếp tục. Một đứa trẻ mới 8 tuổi, gặp vấn đề sức khỏe như thế mà lúc nào cũng tươi cười đá bóng - thật sự là vô giá".

Được cả Barca lẫn Real chú ý, tài năng của Marco Antonio là không phải bàn cãi. Hy vọng cậu bé sẽ sớm đánh bại được căn bệnh quái ác để tập trung chơi bóng, trở thành một Neymar 2.0 như kì vọng.

Đoàn Dự - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ