• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gia Lai: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền góp phần xoá bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Pháp luật 15/11/2023 09:21

(Tổ Quốc) - Những năm qua, nhiều lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các ngành, địa phương tổ chức cũng nhiều hình thức tuyên truyền khác đã giúp kéo giảm rõ rệt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"

Huyện Đak Đoa của tỉnh Gia Lai có 18 dân tộc thiểu số, chiếm 58,44% dân số toàn huyện, chủ yếu là người Bahnar và Jrai. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện có 66 trường hợp tảo hôn. Riêng 9 tháng năm 2023 xảy ra 8 trường hợp, giảm 27 trường hợp so với năm 2020.

Theo bà Lê Thị Hương, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đak Đoa, để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Phòng Dân tộc phối hợp với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền.

Trong năm 2023, huyện Đak Đoa đã tổ chức được 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp; già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trưởng và phó các chi hội thôn, làng; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; thành viên, đoàn viên, hội viên làm công tác tuyên truyền của cơ quan MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể ở các xã, thị trấn; người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số… với hơn 1.600 lượt người tham gia.

Huyện cũng tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" cho các xã với 350 người tham dự; hỗ trợ duy trì sinh hoạt 15 câu lạc bộ Tư vấn tiền hôn nhân theo quy chế của xã, thị trấn vùng dân tộc thiểu số.

Theo bà Lê Thị Hương, qua những hoạt động này, cán bộ, công chức và người dân vùng dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao nhận thức và trở thành những tuyên truyền viên cốt cán, góp phần giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia Lai: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền góp phần xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 1.

Chị Vũ Thị Hương (thứ 2 từ phải sang)-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) xuống nhà người dân để tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Là công chức Tư pháp-Hộ tịch, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Tư vấn tiền hôn nhân xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), những năm qua, chị Vũ Thị Hương được tham dự nhiều lớp tập huấn về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Song song với đó, chị còn chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở địa phương.

Theo chị Vũ Thị Hương, ngoài tuyên truyền thông qua các buổi họp làng, sinh hoạt câu lạc bộ, chị cũng thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để chia sẻ về tác hại của việc kết hôn sớm, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

"Tôi cũng phổ biến cụ thể những quy định của pháp luật về mức xử phạt vi phạm hành chính ở lĩnh vực hôn nhân và gia đình để bà con nắm bắt, chấp hành", chị Vũ Thị Hương chia sẻ.

Bà Dương Thị Kim Quy, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Bầu cho biết, xã có 8 thôn, làng nhưng có đến 7 làng dân tộc Jrai với hơn 7.800 khẩu (chiếm gần 90% dân số của xã). Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ lâu đã không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Từ đầu năm đến nay, xã chỉ xảy ra 3 vụ tảo hôn, giảm đáng kể so với những năm trước.

Có con trong độ tuổi dậy thì, chị Nay H'Niu-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Bir (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) rất quan tâm vấn đề giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Qua những buổi nghe tuyên truyền về những hậu quả khôn lường của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chị HNiu tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích để giáo dục con cái và đây cũng là hành trang giúp chị trở thành một tuyên truyền viên nòng cốt của buôn, xã.

"Trước đây, tôi chưa hiểu sâu về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Sau khi được nghe cán bộ các cấp phổ biến, tập huấn về nội dung này, tôi đã nắm bắt rõ hơn và quyết tâm vận động dân làng không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống"-chị HNiu nói.

Không còn hôn nhân cận huyết thống, số vụ tảo hôn cũng dần được kéo giảm

Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 về "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trường Trung Tuyến cho biết, những năm qua, Ban đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức 14 hội nghị cung cấp thông tin, 3 hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 1.700 lượt người tham dự; tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Bắc; 4 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, cấp phát 22.000 tờ gấp, lắp đặt 8 cụm pa nô tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Các địa phương cũng đã triển khai 110 hội nghị tập huấn cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của thôn, làng với 9.180 lượt người tham dự; cấp phát 36.375 tờ gấp, lắp đặt 40 cụm pa nô, 60 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; triển khai hơn 30 mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo ông Trường Trung Tuyến, qua các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, cán bộ và người dân tham gia đã nhận thức được vai trò của mỗi cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đến nay, toàn tỉnh không còn trường hợp hôn nhân cận huyết thống, số vụ tảo hôn cũng dần được kéo giảm.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ