• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors cán mốc 4 tỷ USD

Thể thao 12/02/2020 09:40

(Tổ Quốc) - Mới đây nhất, Forbes vừa công bố bảng danh sách giá trị các đội bóng tại NBA tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors chính thức gia nhập nhóm 4 tỷ USD cùng với New York Knicks.

Trong giai đoạn vừa qua, hình ảnh của giải đấu NBA phần nào bị ảnh hưởng bởi chấn thương của các ngôi sao, lượt theo dõi trên sóng truyền hình bị giảm và doanh thu bị ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, thương hiệu của các đội bóng vẫn đang tăng trưởng chóng mặt khi tổng giá trị của toàn giải đấu đã tăng thêm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, New York Knicks vẫn chiễm chệ trên ngôi đầu BXH với tổng giá trị lên đến 4.6 tỷ USD, bất chấp việc họ thi đấu cực kỳ bết bát trong vài năm trở lại đây. Đứng ngay sau họ là Los Angeles Lakers được định giá 4.4 tỷ USD, trong khi Golden State Warriors chỉ chịu kém một chút với 4.3 tỷ USD. Đây là một bước tăng trưởng vượt bậc khi chỉ mới cuối năm 2019, giá trị thương hiệu của Lakers và Warriors lần lượt rơi vào 3.7 tỷ và 3.5 tỷ USD.

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors cán mốc 4 tỷ USD - Ảnh 1.

Los Angeles Lakers và Golden State Warriors sắp đuổi kịp New York Knicks trên BXH.

Sự tăng trưởng thần tốc của Lakers và Warriors đã được dự báo từ trước, khi mà Lakers đã chuẩn bị sẵn sàng cho một mùa giải chinh phục những đỉnh cao tại NBA với việc đưa về ngôi sao lớn Anthony Davis. Về phía Warriors, việc chuyển đến sân CHASE Center đã mang lại cho họ một nguồn thu nhập khổng lồ từ tiền bán vé và truyền thông, bất chấp việc họ đang đội xổ BXH ở mùa giải năm nay sao khi Stephen Curry và trước đó là Klay Thompson phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Ở các vị trí sau đó, Chicago Bulls (3.2 tỷ USD) và Boston Celtics (3.1 tỷ USD) vẫn còn một quãng cách quá xa so với Big-3 của NBA. Los Angeles Clippers sau một mùa hè chi tiêu mạnh tay cũng đang giữ vững vị trí thứ 6 với 2.6 tỷ USD. Tuy nhiên, đội bóng đạt danh hiệu tăng trưởng tốt nhất phải kể đến Toronto Raptors, khi họ nhảy vọt từ định giá 1.7 tỷ USD đầu năm 2019 lên thành 2.1 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào chức vô địch lịch sử của CLB ở mùa hè vừa qua.

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors cán mốc 4 tỷ USD - Ảnh 2.

Los Angeles Clippers được dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh ở mùa giải năm nay.

Bất ngờ lớn nhất của BXH năm nay phải là Milwaukee Bucks. Việc đang bay cao trên BXH những mùa giải gần đây cùng với việc sở hữu đương kim MVP của NBA là Giannis Antetokounmpo vẫn chỉ khiến "Bầy Hưu" được định giá ở mức 1.58 tỷ USD, đứng thứ 19 toàn NBA ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, danh sách kể trên sẽ còn biến động lớn trong thời gian tới, nhất là với Los Angeles Clippers và Milwaukee Bucks khi họ đang là những đội bóng có cơ hội cao nhất loạt vào trận chung kết NBA 2020.

Trong năm vừa qua, NBA đã vượt những giải đấu sừng sỏ như NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) hay MLB (giải bóng chày Mỹ) về mức độ tăng trưởng. Chỉ mới 9 năm trước, không một đội bóng nào tại NBA có thể cán qua mốc giá trị 1 tỷ USD và giờ đây, giá trị đó đã tăng hơn 4 lần.

Giá trị thương hiệu tăng chóng mặt, Los Angeles Lakers và Golden State Warriors cán mốc 4 tỷ USD - Ảnh 3.

Danh sách giá trị thương hiệu các đội bóng tại NBA.

Ảnh: Forbes



NHẬT PHẠM - NHỊP SỐNG VIỆT

NỔI BẬT TRANG CHỦ