• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Giấc mơ vaccine" giúp Mỹ trở thành lựa chọn đối với nhiều du khách giữa đại dịch

Thế giới 27/05/2021 17:20

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân ở các quốc gia Mỹ Latin quyết định đến Mỹ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và xem Mỹ là điểm đến thực hiện "giấc mơ vaccine" của họ giữa đại dịch.

Giấc mơ vaccine

Theo CNN, vào đầu năm nay, ông Elver Estela đã quyết định du lịch đến Mỹ - quốc gia có số lượng vaccine dồi dào nhằm tìm cơ hội được tiêm vaccine phòng chống Covid-19.

"Giấc mơ vaccine" đưa Mỹ trở thành lựa chọn cho nhiều du khách giữa đại dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

"Chúng tôi đến Mỹ không phải vì giấc mơ Mỹ mà chúng tôi đến đây vì giấc mơ vaccine", ông Elver Estela – 49 tuổi nói trên CNN. Doanh nhân này đã đi từ Peru đến Mỹ để có cơ hội tiêm vaccine và ông đã được tiêm mũi vaccine Pfizer đầu tiên tại Trung tâm vaccine của Seattle.

Với hơn 68.000 ca tử vong do Covid-19 trong tổng dân số 32 triệu người, Peru hiện là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh tại Mỹ Latin.

Vào thời điểm ông Estela đến Mỹ trong tuần đầu tiên của tháng Năm, một số đồng nghiệp của ông ở Peru đã có kết quả dương tính với Covid-19.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và được giải phóng sau khi tiêm vaccine", ông nói sau khi tiêm.

Không chỉ riêng ông Estela, nhu cầu du lịch từ các nước Mỹ Latin sang Mỹ đã gia tăng đáng kể vào năm 2021 với mục đích quan tâm đến vaccine.

Thứ trưởng Bộ Y tế công cộng Peru, ông Gustavo Rosell cho biết, ước tính khoảng 70.000 người Peru đã ra nước ngoài tiêm vaccine.

Mỹ Latin đang rơi vào tình trạng thiếu hụt vaccine Covid-19. Mặc dù hơn 400 triệu liều vaccine đã được cấp phép sử dụng khắp châu Mỹ nhưng hầu hết số lượng vaccine này đều ở Mỹ.

"Thực tế, chỉ 3% người Mỹ Latin đã tiêm vaccine đầy đủ và chúng tôi vẫn còn cả một chặng đường dài mới có thể đảm bảo sức khỏe cho toàn dân", bà Carissa Etienne, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết.

Tính đến ngày 21/5, Mỹ Latin và các quốc gia Caribbean đã nhận hơn 12 triệu liều vaccine thông qua chương trinh hỗ trợ từ COVAX do Tổ chức Y tê thế giới (WHO) phát động. Tuy nhiên, chương trình đang bị gián đoạn vì số lượng vaccine hạn chế.

"Nếu vaccine không đến với bạn thì bạn hãy tìm đến nó"

Những vị khách đến nước Mỹ tiêm đều không nhất thiết phải cung cấp bằng chứng nơi cư trú tại Mỹ cho các trung tâm tiêm chủng vaccine, chỉ một số người đưa căn cước công dân. Thành phố New York đã mở các trung tâm vaccine tự động ngay gần điểm tham quan của thành phố.

"Chúng tôi muốn mang đến các cơ hội tiêm chủng vaccine tự động cho khách du lịch ở một số khu vực sôi động của thành phố. Đây là những điểm du khách có thể đến tham quan và tiêm chủng. Đây được xem là lời chào đón khách trở lại của thành phố chúng tôi với mong muốn tất cả mọi người đều an toàn", Thi trưởng thành phố New York Mayor Bill de Blasio nói với báo chí vào ngày 11/5.

"Nếu vaccine không đến với bạn thì bạn hãy tìm đến nó", Flavio San Martin – một công dân khác ở Peru nhấn mạnh.

Thêm vào đó, nhiều người dân ở Mexico cũng đã tìm đến vaccine. Pamela Card, 37 tuổi nói rằng họ không muốn phải chờ đợi thêm nữa.

"Sự an toàn của gia đình vô cùng quan trọng. Vaccine sẽ giúp chúng tôi an toàn và giảm đi lo lắng", bà nói.

Cả Mexico và Peru đều đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Mexico ghi nhận hơn 2.399.790 ca mắc Covid-19 trong khi Peru thông báo có hơn 1.932.255 ca mắc Covid-19 tại nước này, dữ liệu Đại học John Hopkins ghi nhận.

Hiện tại, chỉ 9% dân số của Mexico đã tiêm vaccine đầy đủ trong khi Peru vẫn chỉ đạt 3% dân số được tiêm đủ liều, CNN cho biết.

Tại trung tâm tiêm chủng vaccine ở Seattle, Estela nói rằng anh được chào đón rất tận tình. Thực tế, anh không phải là công dân Mỹ nhưng không gặp bất kỳ khó khăn nào.

"Mọi người đều dễ mến và thân thiện. Một số người còn nhận ra tôi là người Mỹ Latin. Chúng tôi được hoan nghênh đến tiêm chủng", ông nói.

Trong khi Estela chờ đợi tiêm mũi thứ hai của vaccine Johnson&Johnson thì vợ và con gái anh cũng đã tham gia tiêm ở Seattle.

"Tôi cảm thấy được bảo vệ sau khi về nước và cảm thấy an toàn hơn sau khi đã tiêm chủng", một công dân khác người Peru - Ursula nói sau khi tiêm mũi đầu tiên.

"Quá trình tự thực hiện tiêm chủng vaccine của chúng tôi sẽ giúp cho ít người có nguy cơ mắc bệnh hơn. Giấc mơ vaccine cũng có thể hiểu quá trình đáp ứng vaccine cho những người cần nó", Ursula nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ