• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng

Thể thao 23/05/2020 13:07

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng đăng cai Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020; Bình Thuận tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2020; Bình Định phát triển thể thao bãi biển là những điểm tin thể thao nổi bật tại một số tỉnh/thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Đà Nẵng đăng cai Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020

Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.(tinthethao.com.vn)

Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng) trong thời gian từ 10 - 18/6 – thông tin trên báo Đà Nẵng điện tử cho biết.

Giải do  Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Tại giải đấu, các đội tuyển tham gia tranh tài sẽ thi đấu ở các nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ; đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ; đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ. Căn cứ vào số lượng các đội dự giải, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm hay đấu loại trực tiếp.

Kết thúc giải, căn cứ vào thành tích chuyên môn, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ trao huy chương cho các đội hạng nhất, hạng nhì và đồng hạng ba theo quy định. Đồng thời, căn cứ vào thành tích thi đấu của các cá nhân, tập thể, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam cũng sẽ xét phong đẳng cấp cho các vận động viên.

Bình Thuận ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2020

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua hoạt động này còn góp phần tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, lễ phát động Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2020 sẽ được các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức vào ngày 31/5/2020. (nguồn: baobinhthuan.com.vn)

Theo kế hoạch, lễ phát động sẽ được các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức vào ngày 31/5/2020 tại các bể bơi, bãi biển phù hợp trên phạm vi địa phương, đơn vị quản lý. Bên cạnh lễ phát động thì các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức giải bơi, thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước…

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo tổ chức lễ phát động ở các địa phương; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình tổ chức lễ phát động của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Bình Định phát triển các môn thể thao bãi biển

Với lợi thế sẵn có - đường bờ biển kéo dài gần 110 km với những bãi cát trắng mịn, nước biển xanh trong, cùng hệ thống khách sạn cao cấp, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, ngành thể thao tỉnh Bình Định đang đặt mục tiêu phát triển các môn thể thao bãi biển nhằm thu hút mạnh du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế - Thông tin trên báo Bình Định điện tử cho biết.

Việc phát triển thể thao biển sẽ tạo cơ hội để ngành TDTT Bình Định tổ chức các sự kiện liên quan, qua đó góp phần quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh của Bình Định đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, việc tổ chức, hình thành một số môn thể thao giải trí như dù lượn có ca-nô kéo, lướt ván… sẽ làm phong phú thêm các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển. Một số môn thi đấu khác như bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, đá cầu bãi biển, jujitsu... không chỉ có trong chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia mà còn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Giải Cầu mây bãi biển Vô địch toàn quốc năm 2020 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baobinhdinh.com.vn)

Trên thực tế, một số sự kiện thể thao chuyên nghiệp đã được tổ chức trên bãi biển Quy Nhơn như: Giải bóng ném bãi biển nam, nữ vô địch quốc gia năm 2017, Tour II Giải Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018, Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển thành phố Quy Nhơn… Những điều này cho phép Bình Định nghĩ về thể thao bãi biển như một lĩnh vực thu hút đầu tư nên được quy hoạch, tính toán bài bản để phát huy tiềm năng biển của Quy Nhơn - Bình Định.

Để sớm phát triển các môn thể thao biển ở Quy Nhơn nói riêng hay Bình Định nói chung, cần phải có sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai bài bản. Cụ thể, ngành thể thao tỉnh và thành phố cần quan tâm tập huấn, tổ chức thêm thường xuyên những giải phong trào các môn bóng chuyền, bóng đá, đua thuyền, bơi lội trên bãi biển. Trong đó, cần tạo điều kiện hỗ trợ và vận động sự tham gia của nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn hoặc mở rộng thêm trong và ngoài tỉnh, chứ không chỉ tập trung một số địa phương ven biển…

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ