• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải cứu du lịch mùa COVID-19, cố đô Kyoto tung chiêu "du lịch vắng vẻ"

Du lịch 19/02/2020 16:32

(Tổ Quốc) - Tình trạng sụt giảm du khách tại các điểm du lịch nổi tiếng đang ở mức báo động do tình hình dịch bệnh virus corona (Covid -19) còn chưa được kiểm soát.

Các thương nhân tại 5 con phố mua sắm đông đúc ở khu Arashiyama – một quận được nhiều khách du lịch biết tới tại cố đô Kyoto, Nhật Bản mới đây đã phát động một chiến dịch quảng cáo có tên gọi là "suitemasu Arashiyama", dịch sang tiếng Việt là "Arashiyama vắng vẻ" hoặc "gần như không có ai xung quanh Arashiyama".

Trong các tấm poster quảng cáo cho chiến dịch, du khách được "hứa hẹn" là sẽ có tất cả các điểm tham quan nổi tiếng nhất của khu vực… cho riêng mình. Đi kèm với hình ảnh của bốn điểm du lịch tại Arashiyama là các thông điệp mang ý nghĩa đặc biệt.

Một tấm poster có hình một chú khỉ với dòng chữ: "Đã khá lâu kể từ khi có nhiều khỉ hơn là người". Phía dưới là hình ảnh cầu Togetsukyo – vốn vô cùng đông đúc du khách trong thời điểm bình thường, nhưng giờ đây lại không một bóng người. Một tấm khác miêu tả rừng tre tuyệt đẹp tại Arayshiyama cùng với các hashtag như "không người" và "đây là thời điểm".

Giải cứu du lịch mùa COVID-19, cố đô Kyoto tung chiêu "du lịch vắng vẻ" - Ảnh 1.

Các tấm poster trong chiến dịch quảng bá du lịch mùa virus COVID-19 tại cố đô Kyoto

Trong những năm gần đây, Arashiyama thu hút rất nhiều du khách, nhất là vào mùa đông. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát do COVID-19 gây ra, số lượng khách du lịch tới khu vực giảm mạnh so với cùng thời điểm năm ngoái.

Chính vì vậy, trang web du lịch của địa phương tuyên bố, người dân và các chủ cửa hàng sẵn sàng đón tiếp khách "với sự nồng ấm nhiều hơn so với thông thường". "Gần đây vùng của chúng tôi phải chịu rất nhiều thảm họa như bão lụt và corona virus. Chúng tôi phải ngẩng cao đầu", ông Shuichi Kato, một phát ngôn viên của cộng đồng chia sẻ với kênh CNN Travel.

Với 17 di sản thế giới được UNESCO công nhận, cố đô Kyoto là một trong những điểm đến thu hút nhất của Nhật Bản. Trước mùa dịch bệnh, người ta thường xuyên bắt gặp những tin tức về cách cư xử và thái độ xấu của khách du lịch tại đây. Ví dụ như, năm ngoái khu phố cổ Gion đã áp dụng lệnh hạn chế chụp ảnh nhằm đối phó với các vấn nạn như du khách đuổi theo các geisha để chụp ảnh mà không hỏi ý kiến.

Tuy nhiên, năm nay, do những lo ngại về dịch bệnh, lượng du khách tới các điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản đều bị sụt giảm mạnh.

Hồi tháng 1, Trung Quốc ra lệnh cấm du lịch ra nước ngoài theo nhóm nhằm tìm cách hạn chế sự lây lan của COVID-19, hiện đã khiến hơn 75.000 người trên toàn thế giới lây nhiễm và hơn 2.000 người thiệt mạng. Lệnh cấm này cũng để lại ảnh hưởng mạnh tới Nhật Bản – điểm đến của khoảng 9,6 triệu du khách Trung Quốc trong năm 2019.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ