• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Thực hiện: Hoàng Việt | 29/12/2023

(Tổ Quốc) - Ngày 29/12, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 với sự tham gia đông đảo của sinh viên, thanh niên, đoàn viên trên địa bàn TP Hà Nội. Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề "Khát vọng Thăng Long" đã diễn ra trong khuôn khổ sự kiện này.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 1.

Festival là cơ hội để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô. Đồng thời, ngày hội cũng là sân chơi văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi. Festival diễn ra từ 8h00 đến 21h00 với sự tham dự của các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng cùng hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô và thanh niên các quốc gia trên thế giới đang học tập tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự sự kiện Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 3.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh chia sẻ: "Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II được Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức là cơ hội để các bạn trẻ của Thủ đô giới thiệu, quảng bá về truyền thống văn hóa, nét đẹp con người Việt Nam, những thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước tới bạn bè quốc tế".

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 4.

Ban tổ chức kỳ vọng “Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II” được tổ chức ngày hôm nay sẽ là “cánh cửa” kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam với thanh niên các quốc gia trên thế giới; thúc đẩy mở rộng quan hệ quốc tế với thanh niên các nước.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 5.

Những thành viên của các đội thi họp và hội ý trước khi bước vào phần thi múa rồng của đội. Ở sự kiện năm nay múa Rồng được chú ý với sự tham gia của 11 đội thi ở khắp các vùng địa bàn, và các huyện trực thuộc Tp. Hà Nội.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 6.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 7.

Nhiều động tác khó được các đội thi áp dụng và thể hiện trong bài thi của mình

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 8.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 9.

Những bước đi uyển chuyển, động tác điêu luyện của các thí sinh đã đem đến cuộc thi nhiều cung bậc cảm xúc

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 10.

Rất đông khán giả từ nhiều quận, huyện đến cổ vũ cho các đội thi của địa phương mình

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 12.

Đặc biệt ở năm nay, đội thi Ngọc Đình, Thanh Oai có sự tham gia của các thành viên nữ.

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 13.

Bạn Bùi Minh Khuê (2006) là 1 trong 3 thành viên nữ của đội múa Ngọc Đình, Thanh Oai, bắt đầu tập luyện được 3 tháng và đây là lần đầu đi dự thi

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 14.

Rồng được coi là biểu tượng tâm hồn, tình cảm, sức mạnh, sự phồn vinh của dân tộc, cộng đồng, xã hội, con người, nên ở nhiều di tích, công trình xây dựng, hình tượng Rồng được xuất hiện ở nhiều nơi với truyền thống: "Con rồng cháu tiên".

Giải múa Rồng nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thăng Long” tại Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 - Ảnh 15.

Ở mùa thi năm nay, CLB Lân Sư Rồng THPT IVS đã xuất sắc đạt thứ hạng cao nhất với số điểm 8,53, xếp sau lần lượt là CLB Lân Sư Rồng Nga My Thượng và Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Thăng Long.


NỔI BẬT TRANG CHỦ