• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giám đốc Công an TP. Hà Nội: Chưa khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm của Mường Thanh

Thời sự 30/11/2017 17:21

(Tổ Quốc) -Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, công an TP chưa tiến hành khởi tố vụ án, điều tra sai phạm tại những dự án chung cư của tập đoàn Mường Thanh.

Tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội chiều 30/11, thông tin được cung cấp tới báo chí là Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan tới vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh- Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tổ Quốc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, công an TP chưa tiến hành khởi tố vụ án, điều tra sai phạm tại những dự án chung cư của tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch. 

Trước đó, trả lời tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan đến vi phạm của Tập đoàn này và “việc khởi tố đang làm đúng quy trình tố tụng của pháp luật”.

Tại kỳ họp HĐND tháng 7/2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Thanh tra TP Hà Nội đã chuyển sang Công an TP điều tra làm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và và Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc tập Toàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.

 Công trình nhà ở Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Công an TP Hà Nội cũng cho biết, qua điều tra thấy có dấu hiệu tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm về quản lý nhà ở theo điều 213 của Bộ luật Hình sự.

 Tổ hợp nhà ở Linh Đàm. Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Mới đây, UBND TP. Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đã sao gửi, cung cấp hồ sơ liên quan đến 13 công trình vi phạm thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để thực hiện việc điều tra theo quy định của pháp luật...

Tại cuộc họp báo, Văn phòng HĐND TP Hà Nội cũng thông báo, kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ 4 đến 6-12 tới đây./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ