(Toquoc)-Tình báo Trung Quốc tích cực cài cắm điệp viên thu thập tin tức liên quan an ninh quốc phòng các nước. Giữa Đài Loan-Đại lục: “Cuộc chiến tranh không tiếng súng”.
(Toquoc)-Tình báo Trung Quốc tích cực cài cắm điệp viên để thu thập tin tức liên quan an ninh quốc phòng các nước. Giữa Đài Loan-Đại lục: “Cuộc chiến tranh không tiếng súng”.
Gần đây, hàng loạt vụ rò rỉ thông tin cho thấy gián điệp Trung Quốc hoạt động rất mạnh tại các quốc gia. Điều này hẳn không có gì lạ. Trong lịch sử cố đại Trung Quốc thời chiến quốc tranh hùng đã có chuyện các nước cử gián điệp sang nước khác, dùng tiền bạc và gái đẹp để nắm thông tin đối phương.
Đài Loan: Thiếu tướng La Hiền Triết hoạt động 9 năm
Theo AFP, trong cuộc điều trần tại quốc hội ngày 7/3, Bộ trưởng quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ cho biết nhờ có thông tin mật do Mỹ cung cấp, mà chỉ “trong vòng 3 tháng, an ninh quân đội và công an đã phá vỡ được vụ án” Thiếu tướng La Hiền Triết làm gián điệp cho Trung Quốc - vụ “nội gián” nghiêm trọng nhất từ nửa thế kỷ qua. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện tướng La Hiền Triết trong đường dây tình báo của Trung Quốc, khi điều tra một vụ gián điệp khác. Vào thời điểm đó, FBI bắt được một người Mỹ gốc Đài Loan mua tài liệu mật, do một nhân viên của Lầu Năm góc là Gregg William Bergersen đánh cắp và bán cho Trung Quốc. Trong số tài liệu này, có thông tin liên quan đến hệ thống điện tử “chỉ huy, liên lạc và kiểm soát” Broad Victory mà Đài Loan đặt mua của Mỹ.
Thiếu tướng La Hiền Triết hoạt động gián điệp 9 năm cho Trung Quốc mới bị sa lưới
Đài BBC cho biết, việc tướng La Hiền Triết không bị phát hiện trong 9 năm liền, trước khi bị bắt ngày 27/1 vừa qua, cho thấy vụ này chỉ là một phần nhỏ của làn sóng gián điệp Trung Quốc. Báo Tự do (Đài Loan) cho rằng Trung Quốc đã “đạo diễn” cả việc thăng chức của ông La Hiền Triết trong quân đội Đài Loan. Người ta tin rằng viên tướng 51 tuổi này đã nhận được tin tình báo của Trung Quốc từ các điệp vụ tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác, nhằm giúp ông ta tăng mức độ tín nhiệm của cấp trên.
Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại mà ông La Hiền Triết đã gây ra cho Đài Loan. Theo phía Đài Loan, tướng La Hiền Triết bị Trung Quốc Fid bẫy và “thu phục” ở Thái Lan bằng “mỹ nhân kế”. Một phụ nữ Trung Hoa mang hộ chiếu Ôxtrâylia đã làm quen và lôi kéo tướng La Hiền Triết bán các tin mật cho Trung Quốc.
Theo báo chí Đài Loan, các tài liệu tướng La Hiền Triết tiết lộ cho Trung Quốc gồm những phần về hệ thống thông tin liên lạc và do thám, trinh sát của quân đội Đài Loan. Người ta cũng tin rằng La Hiền Triết trao cho Trung Quốc tài liệu về vụ mua 30 máy bay trực thăng quân sự do Mỹ sản xuất, dự kiến được chuyển cho Đài Loan vào năm 2013. Tuy nhiên, một nghị sỹ Đài Loan nhận định tác hại của vụ nội gián La Hiền Triết chỉ có “giới hạn”, vì quân đội mới bắt đầu nhận trang thiết bị.
Vụ La Hiền Triết có thể khiến cho Mỹ ngần ngại, không cung cấp vũ khí tối tân mà quân đội Đài Loan đặt mua vì lo ngại nguy cơ bí mật quân sự của mình rơi vào tay Trung Quốc. Sự kiện La Hiền Triết nêu bật những cố gắng từ phía Trung Quốc thâm nhập hệ thống quân sự của đảo này. Trong cuộc họp báo sáng 9/2, Trung tướng Vương Minh Ngã, thuộc Cục Chiến tranh Chính trị Bộ Quốc phòng Đài Loan, nhận định rằng mặc dù quan hệ với Trung Quốc nồng ấm hơn, nhưng Trung Quốc vẫn nỗ lực thâm nhập vào Đài Loan trong một “cuộc chiến tranh không tiếng súng”.
La Trí Chánh, Viện trưởng Viện Tham vấn chính trị Brain Trust Đài Loan, nói: “Trung Quốc gần đây đã rất tích cực cài người vào quân đội Đài Loan”. Với tiến trình xích lại gần nhau giữa Đại lục và Đài Loan, nguy cơ bí mật quân sự của Đài Loan bị gián điệp Trung Quốc đánh cắp ngày càng nhiều.
Theo Thời báo Trung Quốc (ĐL), một cựu nhân viên tình báo Đài Loan giấu tên cho biết, có ít nhất 10 gián điệp đang làm việc cho Trung Quốc trong ngành an ninh quốc phòng Đài Loan. Một số gián điệp Trung Quốc chưa bị bắt chỉ vì “nhà chức trách còn chưa có đủ bằng chứng, mặc dù số gián điệp này được theo dõi rất sát”. Những người còn lại “được để yên vì lý do chiến lược”, có nghĩa là chính quyền có thể bắn tin sai cho họ với hy vọng họ chuyển tin đó cho Trung Quốc.
Đại lục-Đài Loan: Cuộc chiến không tiếng súng (minh họa báo Đài Loan)
Mỹ bắt một Hoa kiều cung cấp bí mật cho Trung Quốc
Theo AFP (Washington 8/3), các quan chức tư pháp cho biết đặc vụ FBI ngày 8/3 đã bắt giữ một Hoa kiều tên Liu Sixing làm việc cho một công ty công nghệ Mỹ đã chuyển thông tin về những bí quyết quân sự nhạy cảm sang Trung Quốc.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Liu Sixing, còn gọi là Steve Liu, đã bị bắt giữ ở nhà riêng tại bang Illinois, với cáo buộc cung cấp trái phép các dữ liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Liu, một Hoa kiều có quyền cư trú lâu dài tại Mỹ, làm việc cho công ty có trụ sở ở New Jersey nói trên từ tháng 3/2009-11/2010 với vai trò kỹ sư cao cấp trong một đội ngũ phát triển những thiết bị định vị chính xác. Theo cáo buộc, Liu đã đáp một chuyến bay từ Newark đến Trung Quốc hồi tháng 11/2010, song trên đường trở về từ Thượng Hải thì bị phát hiện mang theo một máy vi tính chứa hàng trăm tài liệu về những dự án của công ty này, trong đó có bài thuyết trình tại một hội nghị về công nghệ do chính phủ Trung Quốc tổ chức.
Luật sư Mỹ Paul Fishman nêu rõ “theo đơn kiện, Liu đã chuyển những thông tin quốc phòng nhạy cảm đến Trung Quốc, vi phạm các quy định của công ty và luật pháp Mỹ”. Nếu bị kết tội, Liu có thể sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam và nộp phạt 1 triệu USD.
Hàn Quốc: Các quan chức ngoại giao sa lưới người đẹp Thượng Hải
Báo chí Hàn Quốc ngày 9/3 cho hay, các cơ quan chức trách Hàn Quốc mở điều tra vụ bê bối tình dục của một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc với công dân Trung Quốc tại Thượng Hải. Theo nguồn tin ngoại giao, các quan chức ngoại giao của Hàn Quốc tại Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Thượng Hải đã bị cáo buộc là có quan hệ tình dục với một phụ nữ 33 tuổi người Trung Quốc và đã dành cho người phụ nữ này rất nhiều đặc ân, đồng thời đã để lộ một số tin tức bí mật của Hàn Quốc cho người này biết. Sau khi nhận được thông tin từ người chồng cô ta, một người Hàn Quốc, tháng 1/2011, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra và áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm ngặt đối với những nhân viên có liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ người phụ nữ này có phải là một gián điệp chuyên nghiệp hay chỉ là một người môi giới thị thực xuất nhập cảnh sang Hàn Quốc. Do đó, Văn phòng Thủ tướng có kế hoạch lập một đội điều tra hỗn hợp gồm các cơ quan chức năng liên quan tới điều tra trực tiếp tại hiện trường ở Thượng Hải./.
Linh Hương