• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Giằng co" cực gắt giữa Tổng thống Trump và phe Dân chủ về tình hình COVID-19 tại Mỹ

Thế giới 27/02/2020 10:09

(Tổ Quốc) - Chỉ định người đại diện mình đối phó COVID-19, Tổng thống Trump vẫn không quên "đấu khẩu" với phe Dân chủ

Reuters đưa tin, hôm thứ tư (26/2), Tổng thống Donald Trump khẳng định, nguy cơ từ virus corona mới đối với nước Mỹ vẫn ở mức "rất thấp"; đồng thời chỉ định Phó Tổng thống Mike Pence phụ trách các phản ứng của Mỹ trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho hay, các nhân viên y tế Mỹ đã "sẵn sàng, sẵn lòng và có thể" hành động nhanh chóng nếu virus lây lan.

"Giằng co" cực gắt giữa Tổng thống Trump và phe Dân chủ về tình hình COVID-19 tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 26/2 (ảnh: Reuters)

Cũng trong ngày 26/2, cơ quan y tế Mỹ cảnh báo người dân chuẩn bị cho khả năng có thêm ca nhiễm mới. Thành phố New York cũng công bố kế hoạch cung cấp tới 1.200 giường bệnh nếu cần thiết. Cùng lúc, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm ngày thứ 5 liên tiếp.

Tổng thống Trump nói, ông sẽ chấp nhận bất kỳ khoản ngân sách khẩn cấp nào mà Quốc hội quyết định là cần thiết cho cuộc khủng hoảng. Ngoài ra, ông vẫn chưa sẵn sàng áp dụng các lệnh cấm đi lại đối với các nước như Hàn Quốc và Italy – nơi dịch bệnh đang bùng phát với tốc độ nhanh.

"Nó [việc lây lan COVID-19] có thể ở mức độ rất thấp hoặc có thể rộng hơn. Cho dù có điều gì xảy ra, chúng ta đã được chuẩn bị hoàn toàn", người đứng đầu nước Mỹ kêu gọi.

Nước Mỹ hiện có ít nhất 59 trường hợp dương tính với virus corona mới, bao gồm cả 42 hành khách được di tản từ "ổ bệnh" trên du thuyền Diamond Princess đang đỗ tại Nhật Bản.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã kêu gọi chính quyền liên bang hỗ trợ để có được thêm 300.000 chiếc khẩu trang. Cho tới nay, New York vẫn chưa có ca nhiễm COVID-19 nào.

Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới rằng, nỗi lo sợ COVID-19 đã tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ông cũng đổ lỗi cho các ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đã góp phần làm các nhà đầu tư sợ hãi.

"Tôi nghĩ thị trường tài chính đang rất lo ngại khi nhìn vào các ứng cử viên Dân chủ đứng trên sân khẩu tự làm trò hề", ông Trump đề cập tới cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống Dân chủ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong ngày 26/2 đã bác bỏ nhận định của ông Trump tại Ấn Độ rằng, virus corona đang được kiểm soát tại Mỹ. "Tôi không nghĩ là một lần nữa tổng thống biết mình đang nói cái gì", bà Pelosi cho hay. Đáp trả, ông Trump tuyên bố: "Chủ tịch Hạ viện Pelosi là người kém cỏi".

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ còn cáo buộc hai kênh truyền hình là CNN và MSNBC "đang làm mọi cách để khiến virus corona mới trở nên tồi tệ nhất có thể, bao gồm cả việc khiến thị trường lo sợ".

Theo Reuters, ông Trump cũng đã chỉ định Phó Tổng thống Mike Pence là người chịu trách nhiệm chính cho các phản ứng của Mỹ đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ