• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giao lưu hữu nghị Việt–Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám

Thời sự 19/08/2019 16:09

Đại sứ Lào tại Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019), chiều 16/8 Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán Lào tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm, sôi nổi với sự tham dự của Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán hai nước cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Giao lưu hữu nghị Việt–Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 1.

Đại sứ Đặng Minh Khôi.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi ôn lại tình cảm sâu đậm trong quan hệ hai nước kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay. Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, kế thừa truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào mà nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước đã đặt nền móng xây dựng, hiện nay mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo hai Đảng, hai nước duy trì truyền thống giao lưu mật thiết: Hai Bộ Chính trị đã gặp nhau tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachit đã 3 lần thăm lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đã 2 lần sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thăm chính thức Việt Nam.

Giao lưu hữu nghị Việt–Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí duy trì gặp gỡ hai Bộ Chính trị hàng năm; ký kết nhiều văn kiện quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, kinh tế, đầu tư để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đây là những minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Giao lưu hữu nghị Việt–Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 3.

Tiết mục của các cháu thiếu nhi.

Về quan hệ giữa hai Đại sứ quán trong thời gian qua, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Bắc Kinh đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, không ngừng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại song phương, trong khuôn khổ ASEAN cũng như các hoạt động đa phương khác tại địa bàn. Các hoạt động giao lưu diễn ra phong phú và đa dạng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Lào tại Trung Quốc Vandy Bouthasavong đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đại sứ Vandy Bouthasvong chúc mừng những thành tựu mà Đảng và chính phủ Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu vĩ đại hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển xã hội thịnh vượng, dân chủ, công bằng văn minh.

Giao lưu hữu nghị Việt–Lào nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 4.

Đại sứ Lào Vandy Bouthasavong.

Kết thúc buổi giao lưu, lãnh đạo Đại sứ quán hai nước đã trao quà cho các vận động viên tham gia giải Golf, giao hữu bóng đá trước đó và cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cán bộ nhân viên Đại sứ quán hai nước biểu diễn./.

(Theo VOV)

NỔI BẬT TRANG CHỦ