• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất

Thực hiện: Lê Chung | 18/11/2023

(Tổ Quốc) - Tạm hoãn các hoạt động tọa đàm, liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung khắc phục bão lụt để sớm đón học sinh trở lại trường sau lũ.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 1.

Những ngày qua, khi nước lũ dần rút, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng tổ chức tổng dọn vệ sinh để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 2.

Thầy Hoàng Phồn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Huy Trứ (TX Hương Trà) cho biết, đợt mưa lũ vừa qua các phòng học tầng 1 của trường ngập khoảng 40cm. Nước lũ rút để lại lớp bùn non khắp khuôn viên trường.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 3.

Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", trong sáng nay (18/11) nhà trường đã huy động hơn 100 cán bộ, giáo viên làm tổng vệ sinh để có thể đón học sinh đi học trở lại vào chiều cùng ngày.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 4.

Trong khi đó, tại huyện Quảng Điền, địa phương thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay nước lũ cũng đã dần rút. Nhiều trường học trên địa bàn huyện bắt tay vào việc dọn dẹp, tổng vệ sinh.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 5.

Trường Mầm non Quảng Thọ có 2 cơ sở đều bị ngập nặng nhiều ngày trong đợt mưa lũ vừa qua.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 6.

Sau khi nước rút, cơ sở vật chất của trường lấm lem trong bùn đất, nhiều đồ chơi của các cháu bị hư hỏng.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 7.

Sáng nay, các giáo viên của trường đã đến dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 8.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 9.

Giáo viên tất bật xịt rửa bùn đất, lau dọn phòng học, đồ chơi,... sẵn sàng đón trẻ quay lại trường.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 10.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 11.

Tất bật dọn lũ trong lúc nhiều nơi đang trong không khí hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Trinh vui vẻ cho biết: "Với giáo viên vùng lũ, niềm vui lớn nhất là sớm thấy các cháu học sinh quay lại trường học tập sau mưa lũ. Đó đã là món quà ý nghĩa nhất với thầy cô".

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 12.

Tại Trường TH Quảng Thọ, sáng nay nước lũ vẫn đang còn ngập sân trường, học sinh chưa thể đến lớp.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 13.

Thầy Trần Quang Khải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thọ cho biết, đợt lũ vừa qua sân nhà trường ngập khoảng 1,2m, các phòng học ở tầng 1 ngập khoảng 50cm.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 14.

Bùn đất còn dính trên hành lang các dãy nhà học.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 15.

Sau khi nước rút, giáo viên của trường đã bát tay vào dọn dẹp bùn đất để sớm đón các em học sinh đến lớp. Chia sẻ khó khăn cùng học sinh và phụ huynh cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ, năm nay nhà trường sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 gọn nhẹ.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 16.

Trường THCS Trần Thúc Nhẫn cũng là địa điểm bị ngập sâu tại huyện Quảng Điền trong đợt mưa lũ vừa qua. Đến sáng ngày 18/11, ghi nhận tại trường vẫn còn ngập từ 20-40cm.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 17.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Thúc Nhẫn cho biết, các phòng học đã được giáo viên dọn bùn đất từ hôm qua (17/11) khi nước bắt đầu rút. Sáng nay, việc học tại trường vẫn được duy trì bằng hình thức trực tuyến.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 18.

Giáo viên dọn bùn đất trong lớp học.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 19.

"Sáng nay, giáo viên không có tiết đã được huy động đến trường để tiếp tục dọn dẹp. Nhà trường đang nỗ lực sớm khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh trở lại trường học tập", cô Nguyễn Thị Ngọc Mai cho hay.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 20.

Được biết, để tập trung khắc phục bão lụt và chuẩn bị các điều kiện trở lại dạy học sau lũ cho học sinh, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo hoãn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam theo kế hoạch đã ban hành trước đó.

Giáo viên vùng lũ: Học sinh sớm trở lại trường là món quà 20/11 ý nghĩa nhất - Ảnh 21.

"Các trường học theo tinh thần chung, cần tổ chức gọn nhẹ, vừa sinh hoạt chủ điểm 20/11 vừa tập trung ổn định tình hình dạy học trở lại sau lũ, đảm bảo chương trình nhà trường không bị gián đoạn. Hoạt động kỷ niệm, tùy điều kiện thực tế từng trường, cơ sở giáo dục, tập trung hướng đến ôn lại truyền thống tự hào về ngành, về thầy cô bằng các hoạt động thiết thực; động viên đội ngũ thầy cô giáo vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trước thiên tai bão lũ; quan tâm hỗ trợ học tập thuận lợi cho học sinh, đặc biệt đối với các vùng còn ngập sâu, giáo viên và học sinh phải nghỉ dài ngày", ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

NỔI BẬT TRANG CHỦ