• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa bùng phát dịch bệnh, Hàn Quốc dựa vào bản đồ số để theo dõi sự lây lan

Thế giới 24/02/2020 11:32

(Tổ Quốc) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, bản đồ số đang giúp Hàn Quốc theo dõi tình hình lây nhiễm COVID-19 trong bối cảnh số người mắc virus đang không ngừng tăng lên.

Cho tới giữa tháng 2, số lượng ca dương tính với COVID-19 tại Hàn Quốc vào khoảng 30 người và không thay đổi trong nhiều ngày. Tuy nhiên, trong tuần qua, một nhà thờ giáo phái Tân Thiện Địa ở thành phố Daegu đã bất ngờ trở thành ổ dịch sau khi một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" tham gia các buổi cầu nguyện tại đây. Theo thống kê mới nhất, Hàn Quốc có 763 ca nhiễm virus corona mới với 7 người tử vong.

Với số lượng bệnh nhân không ngừng gia tăng tại nhiều địa phương trên toàn quốc, việc theo dõi các thông tin mới nhất đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một số ứng dụng kỹ thuật số đang cho phép người dân định vị được các bệnh nhân ở gần nhà hoặc nơi làm việc, đồng thời liên tục cập nhật thông tin. Coronamap Live (https://coronamap.live/) với ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh là một trong số đó.

Giữa bùng phát dịch bệnh, Hàn Quốc dựa vào bản đồ số để theo dõi sự lây lan - Ảnh 1.

Chụp màn hình của bản đồ số Coronamap Live

Bản đồ tương tác cung cấp thông tin về các bệnh nhân bao gồm cả khu vực cư trú, quốc tịch và giới tính. Nó còn cho biết bệnh nhân đang nhập viện ở đâu, có bao nhiêu người đã tiếp xúc hay lây nhiễm từ họ cũng như họ từng đi tới những nơi nào.

Corona Map sử dụng các màu khác nhau – xanh, vàng và đỏ - để báo hiệu các nguy cơ cho những địa điểm mà người bệnh đã ghé tới. Vòng tròn đỏ có nghĩa là một bệnh nhân từng đến nơi này trong chưa đầy 24 giờ, còn vòng vàng và vòng xanh có nghĩa là 8 hoặc hơn 9 ngày đã trôi qua.

Còn Corona Nearby cho phép người dùng nhập vị trí và xem những địa điểm bị lây nhiễm ở xung quanh. Từ các chế độ khác nhau, người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các bệnh viện và trung tâm y tế mà người bệnh từng thăm khám.

Trong khi đó, trang web với tên miền wuhanvirus.kr cũng cung cấp nhiều thông tin liên quan tới virus corona mới từ các nguồn dữ liệu của chính phủ và giới học thuật tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới. Trang web còn đăng tải thông tin về những bệnh nhân đã bình phục, cũng như video và hình ảnh mới nhất về dịch bệnh. Ngoài ra, người xem còn có thể tìm thấy những thống kê so sánh về tình hình dịch corona với các virus khác như MERS và SARS trong quá khứ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ