• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giúp khán giả trải nghiệm, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối của Việt Nam

Văn hoá 11/12/2019 14:53

(Tổ Quốc) - Đây sẽ là một trong những điểm mới của Lễ hội múa rối Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 -2019 với chủ đề "Ước mơ xanh".

Giúp khán giả trải nghiệm, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối của Việt Nam - Ảnh 1.

Họp báo giới thiệu Lễ hội múa rối TPHCM năm 2019.Nguồn: tphcm.chinhphu.vn

Cụ thể, Lễ hội múa rối TP. Hồ Chí Minh lần 2 -2019 diễn ra từ ngày 27/12 – 29/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ hội năm nay có 3 hoạt động chính bao gồm: Hoạt động diễu hành diễn ra từ đêm 27-19/12; Hoạt động triển lãm trưng bày và giao lưu giới thiệu tới khán giả không gian trưng bày quần thể Rối với biểu tượng Rối khổng lồ và các loại hình múa rối khác nhau như: Rối lùn, Rối que, Rối Dây, cùng với đó là trưng bày các tác phẩm – đạo cụ mang tính đặc trưng của loại hình nghệ thuật rối; Hoạt động biểu diễn sẽ giới thiệu các tác phẩm, vở diễn do các nghệ sĩ đến từ các nhà hát, đoàn biểu diễn nghệ thuật trình diễn.

Ngoài ra, lễ hội lần này còn có nhiều hoạt động bên lề như: phát động cuộc thi online trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; trò chơi tương tác, giao lưu, hướng dẫn làm rối với các Đoàn nghệ thuật Múa Rối,…

Không chỉ mang tới không gian văn hóa đặc sắc dịp cuối năm, Lễ hội múa rối Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 -2019 còn là dịp để du khách trong và ngoài nước cùng trải nghiệm và tìm hiểu về nghệ thuật múa rối của Việt Nam. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ