• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam

Thực hiện: Đăng Huy | 13/02/2024

(Tổ Quốc) - Năm 2023, thể thao Việt Nam đã gặt hái rất nhiều thành công trên đấu trường quốc tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ những gương mặt vận động viên trẻ. Đây là những nhân tố tiềm năng được đào tạo cho mục tiêu dài hơi và kỳ vọng sẽ mang lại thành tích tốt trong tương lai cho thể thao nước nhà.

• Trịnh Thu Vinh (Bắn súng)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Nữ xạ thủ sinh năm 2000 là gương mặt mới nổi của Bắn súng Việt Nam. Dù tuổi đời còn khá trẻ và thời gian làm quen với môn Bắn súng chưa dài, nhưng Thu Vinh đã ghi dấu ấn với những thành tích ấn tượng khi xuất sắc trở thành VĐV nữ đầu tiên của Bắn súng Việt Nam giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thành tích này đã tạo nhiều bất ngờ cho ban huấn luyện, giới chuyên môn và chính cá nhân VĐV Thu Vinh, bởi trước đó thành tích cao nhất của Thu Vinh tại sân chơi quốc tế mới là tấm Huy chương Đồng (HCĐ) cá nhân và 1 Huy chương Bạc (HCB) đồng đội trong cùng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại SEA Games 31.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra ở Quảng Ninh, Thu Vinh đã giành 2 Huy chương Vàng (HCV) quan trọng cho Bắn súng Công an Nhân Dân ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam-nữ.

Trong năm 2023, dù không thể tạo nên được đột phá về thành tích tại ASIAD 19, thế nhưng, Thu Vinh cũng đã kịp rút ra cho mình được nhiều bài học kinh nghiệm để giành được HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải Bắn súng vô địch châu Á 2023.

• Lê Thị Tuyết (Điền kinh)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Cô gái trẻ sinh năm 2004 đã có một năm 2023 đầy bứt phá khi liên tiếp gặt hái thành tích ở các giải đấu quốc nội. Tại giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia diễn ra vào tháng 8/2023, Lê Thị Tuyết đã giành liên tiếp 2 HCV ở cự ly 5.000m và 10.000m. Đặc biệt, trên đường chạy 5.000m nữ, Lê Thị Tuyết không chỉ về Nhất với thành tích 16:48.91 mà còn đồng thời xác lập kỷ lục quốc gia trẻ, vượt qua kỷ lục cũ thuộc về VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) là 16:52.31 lập năm 2014.

Sau 2 tháng, vào tháng 10/2023 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023, cô gái người Phú Yên tiếp tục giành thành tích ấn tượng khi chiến thắng ở nội dung 10.000m đầy kịch tính với thành tích 34:40.02. Với sự phát triển vượt bậc, Lê Thị Tuyết đang là một trong những cái tên sáng giá đủ khả năng thay thế cho lớp VĐV đàn chị như Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ trên đường chạy dài.

• Nguyễn Hà My (Thể dục nghệ thuật)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 3.

Dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng Hà My là một trong những VĐV chủ lực của đội tuyển Thể dục Nghệ thuật quốc gia. Cô gái sinh năm 2003 sở hữu bảng thành tích quốc tế rất ấn tượng với 1 HCĐ toàn năng, 1 HCV và 2 HCB đơn môn giải Singapore mở rộng năm 2017; 1 HCB đơn môn giải Malaysia mở rộng năm 2017; 1 HCV toàn năng, 3 HCB và 1 HCĐ đơn môn giải cúp trẻ quốc tế tại Đài Loan năm 2018; 1 HCB và 1 HCĐ đơn môn giải Vô địch trẻ Đài Loan; 1 HCV toàn năng, 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ đơn môn giải Singapore mở rộng năm 2019; 3 HCĐ đơn môn giải Malaysia mở rộng năm 2019.

Năm 2023, nữ VĐV người Hà Nội đã tạo ấn tượng mạnh cho giới chuyên môn và người hâm mộ ở sân chơi quốc nội khi cô xuất sắc giành 3 HCV và 2 HCB tại giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia năm 2023.

• Đỗ Ngọc Vinh (Bơi)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

Trong năm 2023, Đỗ Ngọc Vinh là một trong những VĐV trẻ được triệu tập lên đội tuyển Bơi Việt Nam ở hai kỳ Đại hội thể thao quốc tế lớn nhất trong năm là SEA Games 32 và ASIAD 19, cũng như tham dự giải Bơi vô địch thế giới.

Thành tích nổi bật trong năm 2023 của VĐV Đỗ Ngọc Vinh là giành 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại giải Bơi các VĐV xuất sắc toàn quốc. Với thành tích ấn tượng này, Ngọc Vinh được ban tổ chức trao tặng danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải.

Dù chưa thể giành được những tấm huy chương danh giá ở sân chơi quốc tế lớn nhưng với tố chất và ý thức kỷ luật, quyết tâm trong tập luyện, Ngọc Vinh được giới chuyên môn nhận định sẽ trở thành VĐV có nhiều cơ hội đạt được thành tích tốt.

• Nguyễn Thị Bé Hồng (Xe đạp)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 5.

Tay đua 18 tuổi đã gây tiếng vang khi đạt HCV lứa tuổi trẻ (17-18 tuổi) tại giải vô địch xe đạp đường trường châu Á diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Thái Lan. Cô gái người Đồng Tháp đã xuất sắc đánh bại 9 đối thủ đến từ các quốc gia Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Ấn Độ, Hồng Kông, Mông Cổ để hoàn thành quãng đường dài 15km với thời gian 23 phút 43 giây 890 (tốc độ trung bình 37,92 km/giờ). Thành tích này giúp Bé Hồng vinh dự góp mặt hạng mục đề cử danh hiệu VĐV trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng 2023.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Bé Hồng đã giành HCĐ nội dung 15km tính giờ cá nhân tại giải xe đạp Vô địch châu Á 2022 ở Tajikistan với thành tích 21 phút 57 giây (tốc độ trung bình 41km/h).

Với sự cần cù, chịu khó và những tố chất bẩm sinh, nếu tiếp tục được "mài giũa" đúng cách, Bé Hồng hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

• Nguyễn Trọng Dũng (Lặn)

Gương mặt trẻ triển vọng thể thao Việt Nam - Ảnh 6.

Chàng trai sinh năm 2003 người Nghệ An sở hữu thành tích quốc tế đáng mơ ước khi sở hữu 2 HCV, 1 HCB tại đấu trường SEA Games 32 gồm 1 HCV nội dung 4x200m tiếp sức vòi hơi chân vịt (phá kỷ lục SEA Games), 1 HCV ở nội dung 800m vòi hơi chân vịt và 1 HCB cá nhân ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt.

Với thành tích ấn tượng này, Trọng Dũng là 1 trong 38 VĐV, HLV của đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Xuất phát điểm với môn Bơi khi mới 12 tuổi, sau 1 năm tập luyện, Trọng Dũng chuyển sang môn Lặn và nhanh chóng thể hiện khả năng của bản thân. Năm 2017, tại giải Bơi - Lặn vô địch các CLB Quốc gia, Trọng Dũng dành được 1 tấm HCV, 1 HCĐ. Năm 2018, tại giải Bơi - Lặn vô địch các CLB quốc gia, Dũng giành được 5 tấm HCV; 1 HCB; 1 HCĐ. Năm 2019, ở giải Bơi - Lặn vô địch trẻ quốc gia 2019, Trọng Dũng giành được 1 HCĐ. Năm 2021, Dũng giành 1 HCV, 1 HCĐ ở giải Bơi - Lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia, 2 HCV ở giải giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia năm 2022. Cũng trong năm 2022, Trọng Dũng đã đạt được thành công lớn khi giành HCV tại Giải Lặn Cúp Thế giới 2022 diễn ra tại Thái Lan.

THẾ HỆ CẦU THỦ TRẺ VIỆT NAM XUẤT NGOẠI

Năm 2023, cùng với những thành tích của bóng đá nữ, Bóng đá nam Việt Nam cũng chứng kiến hàng loạt cầu thủ xuất ngoại. Hầu hết là những ngôi sao của bóng đá nam Việt Nam tìm kiếm cơ hội những giải đấu uy tín ở nước ngoài thuộc thế hệ gen Z như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Hoàng Vĩnh Nguyên.

Sau khi chia tay CLB HAGL, Công Phượng thêm một lần nữa xuất ngoại. Trong khi đó, Văn Toàn cũng thỏa mơ ước khi lần đầu tiên thi đấu cho một đội bóng đến từ Hàn Quốc. Còn Quang Hải cũng đã phải từ chối bản hợp đồng từ bầu Hiển để đến châu Âu. Trong khi đó, cầu thủ sinh năm 2002 Hoàng Vĩnh Nguyên có một tháng chơi bóng ở Tây Ban Nha theo chương trình hợp tác giữa Cadiz FC và CLB TP.HCM.

Hầu hết, các cầu thủ trên đều vượt qua vật chất để tìm kiếm cơ hội và phát triển bản thân từ những sân chơi châu lục. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng tiền có thể làm ra sau này nhưng tuổi trẻ qua đi sẽ không còn nữa. Khi bước qua ngưỡng tuổi phong độ thi đấu thì cánh cửa xuất ngoại cũng sẽ khép lại. Họ nguyện chấp nhận gác đi tất cả để thỏa ước nguyện của mình. Nhưng phía sau những quyết định dũng cảm ấy là những thách thức, khát vọng và bản lĩnh tuổi trẻ, cùng niềm tin có một ngày nào đó tên tuổi của họ sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và hơn nữa là giấc mơ World Cup.

NỔI BẬT TRANG CHỦ