• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Giang, Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thời sự 17/10/2020 21:11

(Tổ Quốc) - Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 các tỉnh Hà Giang, Kiên Giang vừa tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Hà Giang: Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục phiên làm việc. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, 15 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hà Giang, Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Plo.vn

Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê quán xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn là tiến sĩ quản lý đô thị và công trình.

Ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016, ông Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 21/6/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Đặng Quốc Khánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Kiên Giang: Sau 3 ngày làm việc, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức phiên bế mạc.

Hà Giang, Kiên Giang có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 51 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1967; quê quán xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Đỗ Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ