• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Giang: Những hình ảnh "nhức mắt" trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng

Thời sự 15/11/2018 07:33

(Tổ Quốc) - Trên đỉnh Mã Pí Lèng được xem như một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, vô cùng kỳ vĩ. Tuy nhiên thời gian gần đây trên đỉnh thiêng này xuất hiện những khu vườn chụp ảnh "chướng tai gai mắt".

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 1.

Nhắc đến du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, người ta thường hay nói đến vẻ đẹp của hoa Tam Giác Mạch, cột cờ Lũng Cú, nhà của vua Mèo, đặc biệt là đỉnh thiêng Mã Pí Lèng và Con đường hạnh phúc.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 2.

Tuy nhiên thời gian gần đây, theo phản ánh của khách du lịch trên khu vực đỉnh Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giàng) xuất hiện một khu vườn chụp ảnh khiến nhiều người "chướng tai gai mắt".

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 3.

Theo quan sát của PV Báo điện tử Tổ Quốc, đây là một vườn hoa được cải tạo ngay trên khu vực đỉnh Mã Pí Lèng để kinh doanh cho thuê chụp hình.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 4.

Ngay dưới đường lên có tấm biển ghi giá vé vào cửa là 10.000đ/ người. Theo các hộ kinh doanh ở đây, vườn hoa này của một người tên Sơn ở Mèo Vạc đã thầu được 2 năm để kinh doanh chụp hình.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 5.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV vườn hoa này gần như không có ai chăm sóc, những cây hoa đã héo chết khô.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 6.

Cá biệt ở đây, ông chủ vườn có "thẩm mỹ" mang cả bồn vệ sinh lên để trồng hoa.

Clip: Việt Hùng

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 8.

Được biết, Quy hoạch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn gồm toàn bộ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nằm trên địa bàn bốn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ. Tổng diện tích khu du lịch này là 232.606 ha, trong đó khu vực tập trung phát triển các dịch vụ du lịch rộng khoảng 2.000 ha.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 9.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2025 sẽ phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thành một khu du lịch đặc biệt, đại diện cho tỉnh Hà Giang với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2030, đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là khu du lịch quốc gia.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 10.

Theo thống kê, năm 2017, lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt hơn 1 triệu người. Với mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách đến với Hà Giang vào năm 2020, tỉnh Hà Giang đã và đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù có thế mạnh trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch địa chất…

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 11.

Chị Thanh Huyền (khách du lịch Hà Nội) bức xúc nói "làm du lịch thì cần đi đôi với việc bảo tồn văn hóa di sản của bản địa. Chứ cứ để xuất hiện những khu vườn chụp ảnh, nhếch nhác, thiếu thẩm mỹ thế này thì thật là chướng tai gai mắt"

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 12.

Đồng quan điểm với chị Huyền, chị Diệu Thư (khách du lịch Ninh Bình) nói " tôi đã từng đi tới Mã Pí Lèng cách đây 10 năm, tôi rất thích nơi này vì vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của những dãy núi đá trùng điệp, nhưng sau 10 năm trở lại tôi nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đi du lịch tới nơi này".

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 13.

Nhiều chậu hoa đã không còn xuất hiện sự sống và được vứt lộn xộn khắp nơi.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 14.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 15.

Từ phía đỉnh Mã Pí Lèng có thể quan sát được tổng thể sông Nho Quế và những dãy núi đá vôi trùng điệp.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 16.

Rác thải xuất hiện khắp nơi quanh khu vực đỉnh Mã Pí Lèng

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 17.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 18.

Nhiều khách du lịch vô ý thức còn trèo lên tấm bia lưu niệm ghi lại lịch sử của Đường Hạnh Phúc.

Hà Giang: Những hình ảnh nhức mắt trên đỉnh thiêng Mã Pí Lèng  - Ảnh 19.

Được biết, đỉnh thiêng Mã Pí Lèng hiện tại đang thuộc quản lý của chính quyền huyện Mèo Vạc. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng địa phương cần chú trọng bảo vệ và hướng dẫn người dân cách làm du lịch gắn với việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa.

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ