• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà My tiết lộ những tình huống “dở khóc, dở cười” khi đi hát ở đám cưới

Giải trí 22/11/2018 16:53

(Tổ Quốc) – Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, Á quân Tuyệt đỉnh song ca Hà My đã tiết lộ, cô khởi nghiệp từ chính những ngày đi hát đám cưới và gặp những tình huống “dở khóc, dở cười” khiến nhiều người bất ngờ.

Hát đám cưới và kỹ năng ứng xử tình huống "khó đỡ"

+ Hầu hết các thí sinh bước chân ra từ các cuộc thi âm nhạc đều sẽ lựa chọn Sài Gòn làm "miền đất hứa" với những dự định và giải trí, nhưng sao bạn lại quyết định về Hà Nội ngay sau cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca diễn ra tại TP. HCM?

- Với người khác tôi không rõ nhưng tính cách của mình, tôi chỉ muốn ở Hà Nội.

Thú thật, thời gian ở Sài Gòn tham gia cuộc thi tôi chỉ muốn mau chóng được về Hà Nội với người thân, gia đình và bạn bè. Hơn hết, tôi là quân số thuộc Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam nên tôi chỉ muốn trung thành với nơi đã cho mình bàn đạp tốt nhất.

Hà My tiết lộ những tình huống “dở khóc, dở cười” khi đi hát ở đám cưới - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà My

Có thể, ở Hà Nội tôi sẽ không có hoạt động âm nhạc sôi nổi như trong Sài Gòn nhưng đến giờ, tôi hài lòng với mọi thứ mình đang có.

+ Sau cuộc thi cát xê của bạn chắc hẳn đã tăng cao?

- Đã nhiều người khuyên và tư vấn tôi nên đẩy mạnh hình ảnh của mình hơn. Làm thật mạnh về truyền thông, chớp ngay hiệu ứng từ sau cuộc thi giúp tên tuổi lên cao. Khi mình có tên tuổi thì cát xê sẽ cao. Thế nhưng thực tế chỉ tăng một chút thôi (cười).

Tôi vẫn vậy, dù show có nhiều hơn và nhiều người nhận ra mình. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng với nghề nhiều hơn nữa. Vừa qua, tôi và Duy Đạt cũng ra một minishow và may mắn được mọi người ủng hộ.

Clip Hà My nói về sự cố hát ở đám cưới

+ Nhiều người có chút danh tiếng sẽ không hát sự kiện đám cưới nhưng bạn thì lại rất nhiệt tình?

- Tôi thấy hát đám cưới hay liên hoan hội nghị không có gì là xấu cả. Tôi có nguồn thu nhập cố định cũng từ những nơi này. Ngay từ khi là sinh viên năm nhất, tôi đã bắt đầu đi hát ở đám cưới để có thêm thu nhập cho mình.

Hơn nữa, nhờ những lần đi hát ở đây mà tôi cũng có thêm kinh nghiệm xử lý những tình huống "khó đỡ" trên sân khấu.

Hà My tiết lộ những tình huống “dở khóc, dở cười” khi đi hát ở đám cưới - Ảnh 3.

Hà My cho biết, có nhiều cách để cô nổi tiếng nhưng tuyệt nhiên không muốn lợi dụng tên tuổi của người khác

+ Bạn có thể nói rõ hơn về những tình huống sự cố khi hát ở đám cưới đó?

- Việc mình đứng trên sân khấu hát, còn ở dưới ăn uống và say là điều không tránh khỏi.

Có lần hát đám cưới, tôi đang hát thì khách say chạy lên giằng mic với mình hay là đòi hát song ca. Trong lúc giằng co mic, có lần mic đập cả vào môi mình sưng tấy lên (cười).

Thế nhưng mình vẫn bình tĩnh để xử lý tình huống không để lại hậu quả rắc rối khi đó. Có thể nhường cho khách hát hoặc là sẽ lui vào hậu trường, hoặc người của ban tổ chức ra can thiệp ngay lập tức.

Thường có sự cố thì người của ban tổ chức sẽ nhanh chóng để giải vây cho ca sĩ để tránh những điều đáng tiếc.

+ Bạn là một thí sinh bước chân ra từ cuộc thi và có cả những huấn luyện viên nổi tiếng như Minh Tuyết – Quang Lê, vậy sau cuộc thi bạn còn mối liên hệ với thầy của mình?

- Minh Tuyết và Quang Lê đều là những ca sĩ hải ngoại, anh chị hoạt động chủ yếu là nước ngoài nên chúng tôi cũng không thường xuyên gặp gỡ hay trao đổi.

+ Lựa chọn về đội của các ca sĩ hải ngoại đôi khi sẽ bị "thiệt" hơn so với đội của ca sĩ trong nước như Cẩm Ly, Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng?

- Tôi không nghĩ nhiều. Bởi mọi thứ trong cuộc đời đến với mình đều là duyên số. Ngay việc tham gia cuộc thi, đối với tôi cũng là duyên số. Tôi không nghĩ mình sẽ tham gia ngay từ đầu, chỉ đơn giản thi cho biết.

+ Vậy Minh Tuyết hay Quang Lê có nói sẽ giúp bạn đi show ở nước ngoài?

- Chị Minh Tuyết không hứa hẹn. Bởi chị nói: "phải làm được thì mới hứa. Còn không đừng hứa hẹn tạo hy vọng cho nhau".

Thế nhưng chị nói với tôi, năm nay thì không chắc nhưng năm sau, nếu sang năm có cơ hội thì chị sẽ tìm cách để đưa tôi được ra nước ngoài diễn show.

Có nhiều cách để được nổi tiếng nhưng rất kỵ việc dựa hơi

+ Năm nay, dòng nhạc Bolero không còn thịnh hành và bùng nổ, thậm chí những tên tuổi lớn như Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng không ra show hay sản phẩm âm nhạc của dòng nhạc xưa. Nhưng bạn lại khác, bạn không sợ mình sẽ bị "bão hòa"?

- Dòng nhạc tôi đi sẽ là dòng nhạc sang. Tôi có thể hát được đủ thể loại dòng nhạc. Vậy nên tôi sẽ không vì thế mà lo lắng. Có lẽ do tính cách của mình khá bình yên nên tôi sẽ để mọi chuyện là do "duyên số".

+ Mới đây, Phan Ngọc Luân học trò cũ của Đàm Vĩnh Hưng đã tung chiêu, cố tình gây sốc đang bị chỉ trích, bạn nghĩ sao về việc này?

- Tôi thừa nhận, một người mới vô nghề bao giờ cũng mong muốn có ngày mình được chú ý, được thành công. Tuy nhiên, tôi không đồng tình cách Phan Ngọc Luân cư sử với anh Đàm Vĩnh Hưng như vậy.

+ Xin cảm ơn Hà My về những chia sẻ!

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ