• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bảo tồn và phát huy nét đẹp thi đấu Cờ người

Thể thao 20/07/2023 16:04

(Tổ Quốc) - Nhằm lưu giữ nét văn hóa truyền thống đặc sắc này, vào giữa tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, CLB Cờ Hồ Gươm đã ra mắt đội Cờ người.

Cờ người là một trong số những trò chơi dân gian diễn ra trong các dịp lễ hội của Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, đặc biệt trong những ngày Tết Nguyên đán của dân tộc. Các quân cờ sẽ được người đóng thế và di chuyển theo mỗi lần đọc lệnh của người chơi. Cờ người thể hiện nét văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc Việt và thừa hưởng luật chơi của môn Cờ tướng. Từ một trò chơi dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đến nay Cờ người đã xuất hiện ở nhiều làng, xã trên cả nước.

Hà Nội: Bảo tồn và phát huy nét đẹp thi đấu Cờ người - Ảnh 1.

Đội Cờ người cùng các kỳ thủ đã thể hiện nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam

Tại Hà Nội, nhằm lưu giữ nét văn hóa truyền thống đặc sắc này, vào giữa tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, CLB Cờ Hồ Gươm đã ra mắt đội Cờ người. Dưới dự điều hành của Trọng tài kiêm Tổng cờ người, trên bàn bàn cờ lớn (10m x 11m), Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thành Bảo, Kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật cùng các "quân cờ" trong trang phục đặc trưng của từng vị trí hai bên đã cho thấy sự độc đáo của cờ người, thu hút sự quan tâm du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ Hồ Gươm, PGS. TS Lưu Đức Hải cho biết, việc ra mắt và hướng tới duy trì hình thức chơi Cờ người tại CLB Hồ Gươm như một nét đẹp cần bảo tồn và phát huy bộ môn thể thao đặc biệt này.

"Ban chủ nhiệm CLB mong muốn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng, tạo thêm không khí vui tươi, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi khi tới không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm" - TS Lưu Đức Hải nói.

Việc gìn giữ và phát triển bộ môn Cờ người được đánh giá rất thuận lợi khi "đại bản doanh" của CLB Cờ Hồ Gươm nằm tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội). Đây là một địa điểm lý tưởng để tổ chức các trận đấu Cờ vua, Cờ tướng, Cờ vây, Cờ chữ Việt, Cờ người... dễ dàng thu hút sự quan tâm của du khách.

Theo thống kê, sau 6 năm hoạt động, CLB Cờ Hồ Gươm đã tổ chức 263 kỳ đài dưới hình thức các trận đấu giao hữu, thi đấu của các môn Cờ vua, Cờ tướng, Cờ vây, Cờ chữ việt…Các kỳ đài có chất lượng chuyên môn cao với sự góp mặt của nhiều Kiện tướng quốc tế, quốc gia và các danh thủ nổi tiếng. Trong đó, có không ít kỳ đài đã để lại ấn tượng sâu sắc với du khách, người hâm mộ như thi đấu Cờ tưởng không nhìn bàn cờ (các kỳ thủ sử dùng trí nhớ để định vị vị trí các quân cờ) của Kiện tướng quốc tế Nguyễn Văn Hải; kỳ đài VĐV quốc gia thi đấu với hơn 20 kỳ thủ cùng một lúc…

Có thể nói, các hoạt động của CLB đã đem đến luồng gió mới và thực sự ý nghĩa không chỉ cho người dân quanh đây mà còn với du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, PCT UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: "Trên cơ sở tôn trọng và tôn vinh những giá trị văn hóa cổ truyền và mong muốn quảng bá môn Cờ tướng có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin văn hóa quận phối hợp với CLB Cờ Hồ Gươm tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá về môn Cờ. Đây đồng thời cũng là khởi đầu cho chủ trương khôi phục, khai thác, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của ông cha ta như một điểm nhấn trên không gian phố đi bộ hiện đại ngày nay".

Được biết, trong thời gian tới, CLB bộ Cờ Hồ Gươm sẽ tiếp tục hoạt động với nhiều chương trình phục vụ người yêu cờ, du khách. Những hoạt động này sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển phong trào trên địa bàn quận, không ngừng nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm./.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ