• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Bệnh nhân tử vong khi đến bệnh viện điều trị sốt vi rút

Pháp luật 01/03/2019 20:34

(Tổ Quốc) - Bác sỹ cho biết mặc dù được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ điều trị sốt vi rút nhưng bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim và tử vong sau đó.

Ngày 1/3, sau khi hoàn tất hậu sự cho anh H. (SN 1978, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nhiều người thân trong gia đình anh đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, yêu cầu bệnh viện có câu trả lời rõ ràng cho cái chết của thân nhân mình khi anh H. đến đây điều trị sốt vi rút và tử vong ngày 27/2 vừa qua.

Hà Nội: Bệnh nhân tử vong khi đến bệnh viện điều trị sốt vi rút - Ảnh 1.

Các con thơ của anh H. trong lễ tang bố mình.

Theo anh Q., một người tự xưng là em của anh H. cho biết, sáng ngày 27/2 anh H. đã tự mình đến Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ để khám bệnh. Sau khi hỏi tiền sử bệnh các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị sốt vi rút và cho vào viện điều trị.

Anh Q. cũng cho biết, sau khi nhập viện anh H. vẫn bình thường, gọi điện thông báo về nhà để mọi người yên tâm, nói rằng mình ăn hết một suất cơm. Trong quá trình điều trị anh H. cũng gọi điện về nhà.

Tuy nhiên, sau đó 2 tiếng bệnh viện gọi điện về thông báo anh H. nguy kịch và cần phải chuyển viện ngay. Anh H. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khi được chuyển đến đây điều trị.

Hà Nội: Bệnh nhân tử vong khi đến bệnh viện điều trị sốt vi rút - Ảnh 2.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Chương Mỹ xác nhận có vụ việc và cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, báo cáo Sở Y tế đồng thời mời công an vào cuộc điều tra.

Theo bà Nga thì khi bác sỹ khai thác bệnh sử của bệnh nhân có ghi nhận anh H. đã ốm và điều trị tại nhà từ 3 ngày trước. Anh H. được điều trị theo phác đồ sốt virus như truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho… Tuy nhiên sau hơn 2h điều trị, thời điểm 12h bệnh nhân có diễn biến bất thường lơ mơ, khó thở…

Sau khi được cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm cơ tim cấp và nhồi máu cơ tim. Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông bệnh nhân tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Bà Nga cho biết khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện rất chia sẻ với gia đình. Hiện gia đình đã đưa thi thể anh H. về quê mai táng. Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Bá Cường

NỔI BẬT TRANG CHỦ